Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo nội dung của kỳ họp Quốc hội lần này và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi Quốc hội, Chính phủ về những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương nói riêng, của đất nước nói chung.

 

*Từ ngày 3 - 4/10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tiếp xúc cử tri ở các xã vùng sâu Ea Hồ (huyện Krông Năng), Ea Trang (huyện M’Đắk), Yang Mao (Krông Bông), Hòa Hiệp (Cư Kuin).


Tại các điểm tiếp xúc, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần đầu tư, nâng cấp hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ, hệ thống giao thông nông thôn, điện chiếu sáng, tạo điều kiện phục vụ tốt yêu cầu sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc. Nhà nước sớm đầu tư, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Dah - Tam Giang - Ea Tó, quốc lộ 29 đoạn qua huyện Krông Năng đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, khó đi lại trong cả hai mùa mưa, nắng. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp để tạo điều kiện cho sinh viên ra trường sớm có công ăn việc làm ổn định; người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh thuận lợi hơn; tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm đối với các đối tượng khai thác, vận chuyển, lấn chiếm rừng, đất rừng trái phép.

 

*Tại các buổi tiếp xúc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đối với hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, cử tri đều có chung kiến nghị đề nghị Quốc hội tại kỳ họp tới cần quan tâm giải quyết chế độ đối với cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; tăng cường cán bộ công an thôn theo Pháp lệnh công an xã; về vấn đề nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề về hỗ trợ cho người dân nằm trong vùng chất độc màu da cam và về thu hồi đất của các nông, lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ giao lại cho người dân sản xuất... trong đó bao gồm cả việc thu hồi đất tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bạch Mã, bởi hiện nay đang có tình trạng ở rừng nhưng người dân thiếu đất sản xuất, trồng rừng trong khi các đơn vị quản lý để đất trống quá nhiều.


Tại huyện Nam Đông, cử tri đề đạt nguyện vọng đến Quốc hội, chính quyền các cấp cần tập trung giải quyết vấn đề về môi trường nước sinh hoạt của các hộ dân tại xã Hương Lộc; xây dựng cầu để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ; tăng chuyến xe phục vụ hành khách từ huyện miền núi Nam Đông về thành phố Huế...; quan tâm việc đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn;...

 

*Từ 30/9 đến 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Các lĩnh vực phòng chống tham nhũng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp được nhiều ý kiến cử tri nêu lên.


Cử tri phường 2, xã Trường An (thành phố Vĩnh Long), xã Trà Côn, xã Hựu Thành (huyện Trà Ôn) kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp triệt để hơn trong phát hiện, xử lý tệ nạn tham nhũng; ngăn chặn các tội phạm đang có xu hướng gia tăng và chống tiêu cực trong cơ quan nhà nước. Cử tri còn nêu thời gian giải quyết khiếu nại của công dân kéo dài, cán bộ tiếp dân ở một số cơ quan công quyền chưa làm hết chức trách, còn né tránh, đùn đẩy dẫn đến tình trạng khiếu kiện của công dân kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.


Cử tri các xã Thuận An (thị xã Bình Minh), Trường An (thành phố Vĩnh Long), xã Bình Phước (huyện Mang Phước) mong muốn ngành y tế cần có biện pháp thiết thực hơn trong việc nâng cao y đức, trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao.


Cử tri các xã Thuận An (Bình Minh), Song Phú (Tam Bình), Trà Côn (Trà Ôn), Bình Phước (huyện Mang Thít) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho nông dân trong tạm trữ lúa gạo; có phương hướng giải quyết đầu ra cho nông sản thực phẩm và bình ổn giá thị trường; có giải pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn có hiệu quả tình hình sản xuất, lưu thông, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp của nước nhà.

 

*Từ ngày 1 đến ngày 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Tại các buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng giá đất đền bù thấp hơn so với giá thị trường, gây khó khăn cho người dân trong việc ổn định lại cuộc sống. Việc thu hồi đất làm người dân không có đất để sản xuất, phát triển kinh tế nên cần có giải pháp đi kèm khi thu hồi đất của dân.


Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm theo sát, yêu cầu công khai những vụ án tham nhũng và số tài sản được thu hồi về cho Nhà nước trong các vụ án; điều chỉnh kịp thời giá xăng, dầu tránh tình trạng chênh lệch giá quá cao giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới. Bên cạnh đó, kiến nghị Nhà nước cần có những cơ chế bảo vệ cụ thể cho những người đứng ra chống tham nhũng, tiêu cực; sớm có giải pháp cho tình trạng quá tải tại các bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm; có chính sách điều tiết giá sữa tránh thiệt hại cho người tiêu dùng.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN