Buôn lậu phức tạp mùa nước lũ

Tình hình buôn lậu thuốc lá ngoại ở các huyện biên giới tỉnh Long An diễn biến phức tạp. Lợi dụng lũ đổ về, các đối tượng buôn lậu chẻ hàng và sử dụng xuồng ghe chạy theo các sông rạch, đồng ruộng nhằm tránh né các chốt biên phòng, quản lý thị trường đưa hàng từ biên giới sang huyện Đức Hòa, Bến Lức tập kết, sau đó thuê xe mô tô vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.


Điểm "nóng" nhất về buôn lậu thuốc lá vẫn là bến đò Bào Trai, xã Lộc Giang (huyện Đức Hòa). Hàng ngày có từ 300 -500 lượt người dân ở xã Lộc Giang và các xã lân cận như An Ninh Đông, An Ninh Tây, Tân Mỹ, Hiệp Hòa tham gia buôn thuốc lá ngoại. Bên cạnh đó, có từ 100 - 200 lượt xuồng ghe hướng từ biên giới huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) và từ biên giới tỉnh Tây Ninh vận chuyển thuốc lá theo sông Vàm Cỏ Đông đưa vào bến đò Bào Trai để tập kết hàng đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.


Ở biên giới huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, hiện nay nước lũ dâng cao tràn ngập các cánh đồng, các đối tượng buôn lậu dùng xuồng ghe vận chuyển mỗi lần 500 - 1.000 cây thuốc lá chạy tắt băng đồng ruộng đưa hàng tập kết ven theo quốc lộ 62 để đón xe khách, xe tải chuyển hàng về các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long tiêu thụ. Từ đầu tháng 10/2013 đến nay, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh phát hiện, bắt gần 50 vụ, thu hồi hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng.


Vào mùa lũ, lợi dụng lực lượng quản lý thị trường mỏng, một đội chỉ có 4 - 6 người phụ trách 2 hai huyện, thiếu phương tiện để tuần tra trên các sông rạch nên các đối tượng buôn lậu gia tăng hoạt động. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra thường xuyên ở các điểm nóng, nhất là các hộ cho mượn điểm, mượn nhà chứa để tập kết hàng hóa từ biên giới về, vận động bà con không tiếp tay khuân vác, vận chuyển thuốc lá lậu cho các đối tượng buôn lậu. Đồng thời xử lý, thu hồi những phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu; tích cực tuần tra theo các trục lộ mà các đối tượng buôn lậu thường qua lại vận chuyển thuốc lá đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.


Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN