Bóng đá nữ Việt Nam "rộng cửa" World Cup

Ngày 29/11, tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết bóng đá nữ châu Á năm 2014 (Asian Cup 2014), sẽ diễn ra từ ngày 14 - 25/5/2014, tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và sân Gò Đậu (Bình Dương).

Việt Nam (áo sẫm) đang có ưu thế trong đối đầu với Jordan.


Kết quả bốc thăm đã đưa Việt Nam gặp các đối thủ Australia, Nhật Bản, Jordan tại bảng A. Trong khi đó, bảng B gồm các đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.


Theo quy định, Asian Cup 2014 cũng đồng thời là vòng loại để chọn ra 5 đại diện của châu Á dự World Cup 2015. Như vậy, 4 đội vào bán kết Asian Cup 2014 nghiễm nhiên giành vé trực tiếp tới Canada. Chiếc vé còn lại dự World Cup sẽ dành cho đội thắng trong trận play - off giữa 2 đội xếp thứ ba của mỗi bảng.


Với trình độ và đẳng cấp chênh lệch của bóng đá nữ châu Á hiện nay, gần như 4 suất vào bán kết khó thoát khỏi tay Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc. Vì vậy, các đội còn lại sẽ hướng đến vị trí thứ ba trong bảng, để tranh chiếc vé cuối cùng dự World Cup.


Việc nằm chung bảng với Jordan sẽ giúp Việt Nam “dễ thở” hơn so với gặp Thái Lan hoặc Myanmar ở vòng bảng. Trong lịch sử đối đầu, Việt Nam chưa từng thất bại trước Jordan. Với lợi thế sân nhà, Việt Nam sẽ gặp nhiều thuận lợi để giành vị trí thứ ba bảng A.

 

Vũ Tiến Lực

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN