Bình Phước đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa

Từ ngày 1- 3/6, tại huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã diễn ra phiên chợ Hàng Việt về nông thôn. Đây là sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh & hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (BSA) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bình Phước và huyện Bù Đốp tổ chức.


Trong 3 ngày diễn ra, phiên chợ đã thu hút được 10.400 lượt người đến tham quan và mua sắm. Tại phiên chợ có 37 doanh nghiệp tham gia chương trình và giới thiệu sản phẩm, cung cấp nhiều loại hàng hóa đa dạng, với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt. Ngoài ra, chương trình kết nối tiểu thương và nhà sản xuất góp phần cung cấp nhiều thông tin về cách phân biệt hàng thật, hàng nhái và tư vấn cho bà con nông dân cách chăm sóc các loại cây công nghiệp hiện có ở địa phương như cà phê, điều, cao su, tiêu. Đặc biệt, tại phiên chợ, Ban tổ chức đã trao quà cho 30 học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. Đồng thời còn tổ chức thi vẽ tranh và xe thư viện lưu động phục vụ miễn phí cho các em thiếu nhi ở huyện Bù Đốp. Có 70 nông dân được tư vấn nông nghiệp, có 4 doanh nghiệp tham gia kết nối tiêu thụ hàng hóa.


Việc tỉnh Bình Phước tích cực thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn nhằm đưa hàng Việt đến tận vùng sâu, vùng xa, kết nối người tiêu dùng, tiểu thương với nhà sản xuất, chiếm lĩnh thị trường nội địa vùng biên. Phiên chợ đã góp phần mang đến cho người tiêu dùng nông thôn biên giới Bù Đốp, một huyện xa xôi hẻo lánh và nghèo nhất của tỉnh Bình Phước, cơ hội mua sắm nhiều loại hàng hóa với giá ưu đãi và đảm bảo chất lượng.


Nguyễn Văn Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN