Biểu tình bạo lực tại miền nam Thái Lan

Khoảng 1.000 người biểu tình ngày 16/9 đã ném bom xăng và các chai chứa axít vào cảnh sát trong làn sóng đụng độ mới nhất liên quan tới việc chính phủ Thái Lan trợ cấp cho nông dân trồng cao su tại miền nam nước này.

Người biểu tình Thái Lan đụng độ với cảnh sát ở Nakhon Si Thammarat.  Ảnh: AFP/TTXVN


Bạo lực khiến ít nhất 30 người bị thương, trong đó có 27 cảnh sát, xảy ra sau khi đám đông biểu tình phong tỏa một tuyến đường cao tốc ở tỉnh Nakhon Si Thammarat nhằm gây áp lực đòi chính phủ tăng tiền trợ cấp cho nông dân trồng cao su.


Trong những tuần gần đây, người trồng cao su đã biểu tình trên toàn miền nam Thái Lan, kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế tại khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá cao su trên thế giới sụt giảm. Thái Lan là nước xuất khẩu cao su tự nhiên hàng đầu thế giới.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN