Bất động sản Hong Kong hạ nhiệt

Những chính sách siết chặt quản lý bất động sản của chính quyền Khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc này đã khiến thị trường bất động sản rơi vào tình trạng ảm đạm. Giá bất động sản tại Hong Kong đã hạ nhiệt đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao.

 

Giá bất động sản tại Hong Kong đã hạ nhiệt đáng kể.


Cục Quản lý tài chính Hong Kong cho biết, thị trường bất động sản tại thành phố trong quý III năm nay đang trì trệ trong bối cảnh giá nhà ở xuống thấp. Mỗi tháng chỉ có khoảng 3.600 căn hộ được bán ra, chỉ bằng gần một nửa so với mức trung bình của năm ngoái. Cụ thể, tỷ lệ này đã giảm hơn 47% so với mức trung bình mỗi tháng 6.800 hợp đồng mua bán bất động sản trong năm 2012.


Mặc dù thị trường có dấu hiệu ấm lên trong thời gian gần đây, nhưng về tổng thể các hoạt động giao dịch vẫn giảm sút so với năm ngoái, đặc biệt là sau đợt giảm mạnh trong quý II năm nay. Theo Cục Quản lý tài chính Hong Kong, các hoạt động đầu cơ bất động sản tiếp tục “tê liệt” với việc gần như không có các hoạt động chứng thực giao dịch nhà ở trong ngắn hạn trước khi hoàn tất vụ mua bán lần đầu.


Theo đánh giá của Công ty tư vấn bất động sản RICS, bất động sản tại Hong Kong đã bị định giá quá cao, vượt giá trị thực tế khoảng 30 - 40%, và sẽ giảm khoảng từ 10 - 15% trong năm tới.


Tiến Trung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN