Bạo lực đã được kiểm soát tại Venezuela

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua ngày 26/2 tuyên bố chính phủ nước này về cơ bản đã đập tan kế hoạch phá hoại trật tự hiến pháp của các nhóm cực hữu trong và ngoài nước, song cảnh báo mối đe dọa vẫn hiện hữu.


Ngoại trưởng Jaua khẳng định các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Venezuela đang "dần dần được kiểm soát". Ông nêu rõ, các cuộc bạo loạn không phải là dấu hiệu cho thấy người dân không hài lòng với chính phủ trong các vấn đề xã hội mà là do bàn tay sắp đặt của các nhóm đối lập nhằm kích động bạo lực, lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và phá hủy những thành tựu của cuộc cách mạng do cố Tổng thống Hugo Chavez gây dựng trong 15 năm qua.

 

Ông Jaua thừa nhận ở Venezuela vẫn còn những vấn đề xã hội cần giải quyết song đó không phải là lý do dẫn tới các cuộc biểu tình.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Mỹ Latinh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN