Ai Cập rút ngắn giờ giới nghiêm

Nội các Ai Cập đã quyết định rút ngắn giờ giới nghiêm vào ban đêm, theo đó lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, thay vì từ 19 giờ. Quyết định này được đưa ra do tình hình bạo lực có dấu hiệu lắng dịu và các cuộc biểu tình không thu hút được nhiều người tham gia như trước.

Lực lượng an ninh Ai Cập gác bên ngoài nhà tù Tora ở Cairo, nơi ông Mubarak bị giam ngày 21/8. Ảnh:AFP/TTXVN


Tuyên bố của nội các Ai Cập ngày 24/8 cho biết quyết định này nhằm giảm nhẹ gánh nặng và đáp ứng nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, giờ giới nghiêm vào các ngày thứ 6 vẫn được giữ nguyên do đây là thời điểm thường diễn ra các cuộc biểu tình.


Quyết định của nội các Ai Cập được đưa ra sau khi Thủ tướng lâm thời nước này, ông Hazem el-Beblawi, khẳng định rằng khôi phục an ninh là ưu tiên của chính quyền. Trước đó, nội các Ai Cập đã áp lệnh giới nghiêm từ hôm 14/8, ngay sau khi Phủ Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng trên toàn quốc.


Liên quan đến tình hình Ai Cập, Đài truyền hình quốc gia nước này đưa tin tòa án ở thủ đô Cairo ngày 25/8 đã hoãn phiên xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak về tội kích động bạo lực và sát hại người biểu tình, tới ngày 14/9.


Trong khi đó, Tòa án Hình sự Cairo đã quyết định lùi ngày xử các thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và 32 bị cáo Hồi giáo khác về cáo buộc kích động sát hại người biểu tình tới ngày 29/10. Các quan chức an ninh cho biết những người này đã không xuất hiện tại tòa ngày 25/8 vì các lý do an ninh.


Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN