70% DN Nhật Bản có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Kết quả trên được thực hiện bởi Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (Jetro) và được công bố hôm 24/2 tại Hà Nội.


Theo kết quả điều tra, 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được khảo sát cho biết sản xuất kinh doanh có lãi trong năm 2013. Hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát đánh giá cao quy mô thị trường, khả năng tăng trưởng và tình hình chính trị - xã hội ổn định của Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường đầu tư tại Việt Nam vẫn còn nhiều rủi ro. Theo đó, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chi phí nhân công tăng vọt và thủ tục hành chính phức tạp là những vấn đề mà doanh nghiệp Nhật đang phải đối mặt.


Ông Atsusuke KAWADA, Trưởng đại điện văn phòng Jetro Hà Nội cho biết, năm 2013 mặc dù các doanh nghiệp Nhật Bản giảm về số vốn đầu tư mới tại Việt Nam, nhưng đầu tư mở rộng của những dự án lớn lại tăng. Ông KAWADA mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ tích cực của Chính phủ Việt Nam thông qua việc cải tiến nhanh chóng chính sách pháp luật, thủ tục hành chính, thuế…


Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN