5 tỉnh Tây Nguyên ký kết thi đua

Ngày 28/2, tại tỉnh Kon Tum, cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên đã ký kết giao ước thi đua năm 2014.


Với khẩu hiệu “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, năm 2014, cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các tỉnh giữ vững mối quan hệ, tăng cường học tập lẫn nhau, duy trì hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát huy nội lực, tạo sự bứt phá về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đưa Tây Nguyên thành vùng kinh tế năng động của cả nước.


 

Theo đó, các tỉnh Tây Nguyên phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 12%, thực hiện hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tăng cường thu hút và phát triển nguồn nhân lực; tập trung cải thiện công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo tại các địa phương. Bên cạnh đó, các tỉnh trong vùng cũng đẩy mạnh xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; đồng thời tích cực đổi mới các phong trào thi đua yêu nước...


Năm qua, 5 tỉnh Tây Nguyên có 33 tập thể, 130 cá nhân được tặng Huân chương các hạng; 74 tập thể, 210 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 270 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 1.560 tập thể được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”...


Sỹ Thắng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN