10 năm Khu liên hợp thể thao quốc gia

Sáng 29/8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu liên hợp thể thao quốc gia (29/8/2003 - 29/8/2013).

Sân Mỹ Đình - “trái tim” của Khu LHTTQG.


Trong suốt 10 năm xây dựng và phát triển, Khu LHTTQG đã phục vụ rất nhiều sự kiện chính trị và thể thao quan trọng của đất nước, nổi bật là: Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2003 (SEA Games 22), Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009 (Indoor Games 3), Dạ hội chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (tháng 10/2010), Vinh danh Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới (tháng 4/2012), Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2013…


Trong số rất nhiều hạng mục công trình thì SVĐ quốc gia Mỹ Đình được đánh giá là “trái tim” của Khu LHTTQG. Đây là sân nhà của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử, trong đó có màn đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008 của đội tuyển nam quốc gia và các trận giao hữu quốc tế đỉnh cao gặp Olympic Brazil (năm 2008), CLB Arsenal (2013).


Hiện tại, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 Khu LHTTQG đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý về chủ trương và điều chỉnh xong quy hoạch. Trong giai đoạn này, nhiều dự án sẽ được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, nổi bật là dự án Sân đua xe đạp lòng chảo. Những công trình này không nằm ngoài mục đích phục vụ các sự kiện chính trị, thể thao lớn của quốc gia trong những năm tới, đặc biệt là Đại hội thể thao châu Á năm 2019 (Asiad 18) do Việt Nam đăng cai.


Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Khu LHTTQG đã vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Tin, ảnh:Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN