09:21 17/09/2013

Bạo gan bắt cóc người ngay giữa sân tòa án

Đối tượng tiếp theo trong vụ án bắt cóc người ngay giữa sân Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hồi tháng 4/2011 đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử.

Ngày 17/9, đối tượng tiếp theo trong vụ án bắt cóc người ngay giữa sân Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hồi tháng 4/2011 đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử.

Bị cáo tại tòa. Ảnh:vietnamnet.vn


Bị cáo ra trước vành móng ngựa lần này là Tạ Quang Phú (34 tuổi, ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) bị phạt 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Phú tham gia bắt cóc ngay tại sân tòa án và tra tấn một phụ nữ để đòi nợ giúp. Khi bị lật tẩy, đồng phạm bị bắt, còn Phú bỏ trốn.

Ngày 5/12/2012, Phú bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Phú khai chỉ tham gia bắt giữ chị Thương đưa vào quán karaoke, không đánh bắt ép nạn nhân viết giấy nợ. Tuy nhiên, lời khai của các bị cáo phiên xử trước cho thấy, Phú cùng đồng bọn dùng chai bia, búa đinh đánh chị Thương.

Trước tòa , Phú tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có nhân thân xấu, có 2 tiền sự và 2 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy, khai báo không thành khẩn... Vì vậy, cần phải phạt tù Phú với mức án nghiêm khắc là 18 năm tù để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.


Kim Anh