04:10 16/04/2014

Báo Đức nêu bằng chứng Nga đứng sau bạo động ở Đông Ukraine

Báo "Hình ảnh" của Đức ngày 15/4 đưa tin tình báo Ukraine vừa tung lên mạng Internet những cuộc hội thoại nghe trộm được, cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lừa dối về việc ông cử điệp viên tới Đông Ukraine.

Theo báo "Hình ảnh" của Đức ngày 15/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ việc ông cử điệp viên tới Đông Ukraine. Tuy nhiên, tình báo Ukraine vừa tung lên mạng Internet những cuộc hội thoại nghe trộm được, cho thấy ông Putin đã lừa dối.

Tình báo Ukraine vừa tung lên mạng Internet những cuộc hội thoại nghe trộm được, cho thấy ông Putin đã lừa dối.


Báo trên cho biết những người đàn ông nói trong đoạn hội thoại gọi tên nhau bằng mật danh như "Mũi-Đại bàng", "Mã não-Nhân mã"... trao đổi giao nhiệm vụ cho nhau và lập kế hoạch tấn công. Trong một cuộc hội thoại, "Mũi" nói với "Đại bàng" về việc cấp thêm người và yêu cầu giao súng cho người đó, trong khi trong một cuộc hội thoại khác, "Nhân mã" nói với "Mã não" về việc phong tỏa đường phố và yêu cầu tăng viện.

Trong những đoạn hội thoại khác, xuất hiện một người đàn ông tên là Alexander hỏi "Nhân mã" về tình hình thực địa ở Sloviansk. Theo trang tin "Pravda" của Ukraine, nhân vật Alexander này có thể là Alexander Borodaj, một nhà khoa học chính trị và phụ trách quan hệ công chúng của Điện Kremlin. Theo báo Đức, những người này rõ ràng không phải người biểu tình và đằng sau tấm mặt nạ của những người đàn ông ở Đông Ukraine là những lính Nga được đào tạo bài bản.

Đại sứ Ukraine tại Đức Pawlo Klimkin nói với báo "Hình ảnh" rằng các cuộc hội thoại được thu âm đã được công bố trên trang web chính thức của Cơ quan An ninh Ukraine và không còn phải nghi ngờ về tính xác thực của các cuộc hội thoại này. Theo ông, ngôn ngữ mà những người trong hội thoại sử dụng mang đặc trưng tiếng Nga, khác với ngôn ngữ nói của người Ukraine cũng như những người Ukraine nói tiếng Nga. Đặc biệt, có những biệt ngữ mà chỉ các đơn vị đặc nhiệm của Nga mới sử dụng.

Moskva đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Kiev và phương Tây về việc nước này can thiệp vào tình hình bất ổn ở miền Đông Ukraine. Hiện chưa có phản ứng về thông tin trên báo Đức nói trên.


T.N