11:18 05/11/2018

Báo động triều cường tại Cần Thơ sắp sửa đạt đỉnh

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch ở Cần Thơ sẽ tiếp tục lên cao trong những ngày tới và đạt đỉnh vào ngày 8 - 9/11 (ngày 2 - 3/10 âm lịch).

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường tại Cần Thơ ngập sâu trong biển nước do triều cường hồi đầu tháng 10. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Bản tin dự báo triều cường phát vào trưa 5/11 của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo, đỉnh triều cao nhất của đợt triều cường này tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức 2,00 - 2,05 m (cao hơn báo động III 0,10 - 0,15 m). Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào sáng sớm, lúc 5 - 7 giờ và chiều tối, lúc 16 - 18 giờ.

Để chủ động ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do triều cường gây ra, ngay trong chiều 5/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã có công văn gửi các thành viên thuộc Ban, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố về chủ động, tăng cường công tác chống ngập lụt trong các đợt triều cường.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn và thông tin dự báo ngập lụt nội đồng do cơ quan chuyên môn cung cấp để chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp với thực tế tại địa phương; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng cứu hộ khi có sự cố xảy ra...

Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện không được chủ quan, cần triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân, phòng chống điện giật, đuối nước… nhất là ở khu vực đông dân cư bị ngập nước. Cùng với đó, tập trung lực lượng bảo vệ khu vực xung yếu như các cồn trên sông, khu vực sạt lở, không để xảy ra tình trạng vỡ đê bao.

Theo ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, Ban cũng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các ngành, địa phương tổ chức trực 24/24 giờ trong những đợt triều cường, lũ để theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời thực hiện biện pháp ứng phó.

Hồi đầu tháng 10/2018, tại Cần Thơ đã xuất hiện đợt triều cường “lịch sử” trong gần một tuần với mực nước cao nhất đo được lên tới 2,23 m, vượt báo động III 0,33 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Thanh Liêm (TTXVN)