09:00 19/09/2013

Báo động nợ công của Mỹ

Phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ngày 17/9 công bố báo cáo cảnh báo nợ công của Mỹ đang ngày càng phình to và có nguy cơ trở thành "bom nổ chậm" đe dọa nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ngày 17/9 công bố báo cáo cảnh báo nợ công của Mỹ đang ngày càng phình to và có nguy cơ trở thành "bom nổ chậm" đe dọa nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo được đưa ra trước thời điểm Nhà Trắng và Quốc hội sẽ có các cuộc thảo luận không dễ dàng về ngân sách và chính sách tài chính.


 

Nợ công của Mỹ có nguy cơ trở thành “bom nổ chậm”.

 

Báo cáo của CBO cho biết, với khoản nợ công sắp vượt trần 16.700 tỷ USD, mỗi người dân Mỹ đang phải gánh chịu khoản nợ hơn 52.000 USD. Riêng nợ công của Mỹ tính đến đầu tháng 4/2013 đã là 11.959 tỷ USD, tương đương 73% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao nhất trong lịch sử trừ thời điểm năm 1945 khi nợ công của Mỹ lên tới 113% GDP. Theo dự báo của CBO, nếu không có biện pháp khắc phục, đến năm 2038, tổng nợ công của Mỹ sẽ bằng đúng GDP.


Những cảnh báo về nợ công của Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Barack Obama ngày 15/9 tuyên bố sẽ không đàm phán với phe Cộng hòa tại Quốc hội về việc nâng trần nợ công cho dù chính phủ có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào giữa tháng 10 tới. Ông Obama cho rằng đảng Cộng hòa đang muốn thiết lập một tiền lệ nguy hiểm khi sử dụng việc nâng trần nợ công để ngăn cản các chính sách của chính phủ.

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)