08:10 04/08/2026

Báo động nắng nóng gay gắt trên toàn châu Âu

Đợt nắng nóng gay gắt do tác động của áp cao Bắc Phi đang “thiêu đốt” Italy và nhiều quốc gia châu Âu, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, hạ tầng năng lượng đồng thời đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Chú thích ảnh
Người dân làm mát trước hệ thống phun sương giải nhiệt ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 3/8 được ghi nhận là đỉnh điểm của đợt nắng nóng hiện nay tại nước này. Bộ Y tế Italy đã phát cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất về nắng nóng đối với sức khỏe con người, tại 27 thành phố. Từ Bari đến Trieste, nhiệt độ phổ biến ở mức trên 34 độ C, thậm chí nhiều nơi tại vùng đồng bằng sông Po và miền Trung đạt ngưỡng 38-40 độ C. Độ ẩm tăng cao khiến không khí trở nên ngột ngạt, xuất hiện nhiều "đêm nhiệt đới" (nền nhiệt vượt ngưỡng 30 độ C).

Thời tiết cực đoan cũng làm gia tăng các trận dông nhiệt dữ dội. Tại Cervinia (Valle d'Aosta), 3 dòng suối vỡ bờ đã cuốn theo hàng tấn đất đá, phá hủy 2 cây cầu và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng địa phương. Các chuyên gia dự báo đợt nắng nóng gay gắt này chỉ có thể dịu bớt sau ngày 8-9/8.

Khủng hoảng thời tiết cũng đang bao trùm nhiều khu vực tại châu Âu. Các vụ cháy rừng và nắng nóng cực đoan tại Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Romania đã gây thiệt hại kinh tế lên tới 3,1 tỷ euro (khoảng 3,53 tỷ USD) chỉ trong 2 tháng đầu mùa Hè, vượt mức trung bình hằng năm của toàn Liên minh châu Âu (EU). Đến nay, gần 500.000 ha đất trên khắp châu Âu đã bị thiêu rụi.

Nắng nóng và hạn hán kéo dài cũng đang tạo sức ép nghiêm trọng đối với hạ tầng năng lượng, đẩy giá điện tại Italy lên mức cao nhất trong 3 năm rưỡi qua, đồng thời buộc nhiều quốc gia phải cắt giảm công suất phát điện.

Ngày 3/8, giá điện bình quân trên thị trường điện Italy đạt 197 euro/MWh (tương đương 227 USD/MWh), mức cao nhất kể từ tháng 1/2023. Nguyên nhân là mực nước sông Po xuống thấp do hạn hán, buộc nhiều nhà máy điện khí phải tạm dừng hoặc giảm công suất để bảo đảm an toàn vận hành. Bên cạnh đó, chỉ số chênh lệch giữa giá điện bán ra và chi phí sản xuất điện từ khí đốt tăng lên 50,5 euro/MWh, tiệm cận các mức kỷ lục trong lịch sử.

Tình hình còn nghiêm trọng hơn tại các quốc gia láng giềng - những nước xuất khẩu điện sang Italy. Tại Pháp, nhiệt độ vượt 40 độ C khiến nước sông rơi vào tình trạng “quá nhiệt”, buộc Tập đoàn EDF phải dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân, khiến tổng công suất phát điện của cả nước giảm khoảng 15%.

Tại Hungary, mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 30% lưu lượng trung bình. Thiếu nước làm mát khiến Nhà máy điện hạt nhân Paks - nơi cung cấp gần 50% sản lượng điện của cả nước - phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Chính phủ Hungary đã kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ và sạc xe điện trong giờ cao điểm (17h-22h hàng ngày). Một số tập đoàn lớn như Mercedes-Benz và Suzuki cũng điều chỉnh kế hoạch sản xuất tại địa phương nhằm tiết kiệm điện.

Tại Romania, tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng đã được ban bố đến hết tháng này. Sau khi buộc phải dừng một lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Cernavoda do mực nước sông Danube xuống quá thấp, chính quyền đã sử dụng biện pháp kích nổ các bãi đá ngầm để điều tiết dòng chảy. Nhằm bù đắp thiếu hụt nguồn cung, Bucharest đang gấp rút đàm phán nhập khẩu điện khẩn cấp từ Ukraine và các nước láng giềng.

Việt Hải (TTXVN)