Chỉ vài phút sau khi hạ sinh con gái đầu lòng nặng 2,7kg, sản phụ Q. (25 tuổi, ngụ Long An) rơi vào tình trạng băng huyết nặng, mất hơn 1.000ml máu, nguy cơ tử vong cận kề. Nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện, sản phụ được chuyển cấp cứu kịp thời đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An và may mắn thoát khỏi cửa tử.
Ngày 19/4, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Chuyền, Trưởng khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết, khi tiếp nhận báo động đỏ từ tuyến dưới, toàn bộ ê kip trực lập tức vào vị trí. Các khoa liên quan như Gây mê hồi sức, Xét nghiệm... đồng loạt chuẩn bị thiết bị phòng mổ, máu và chế phẩm máu sẵn sàng cấp cứu.
Bác sĩ thăm khám cho sản phụ Q. Ảnh: BV
Tại thời điểm nhập viện, tử cung sản phụ Q. mềm nhão, máu chảy ồ ạt cả máu loãng lẫn máu cục. Tổng lượng máu mất ước tính hơn 1.000ml, ngưỡng nguy hiểm có thể dẫn tới sốc mất máu và rối loạn đông máu nếu không xử trí kịp thời.
Các bác sĩ khẩn trương truyền máu, tiêm thuốc co hồi tử cung và đặt bóng chèn lòng tử cung cầm máu tạm thời cho sản phụ. Tuy nhiên, sau 5 phút đánh giá lại, tử cung vẫn còn mềm, máu vẫn chảy, các bác sĩ quyết định phẫu thuật thắt động mạch tử cung để cầm máu.
Ghi nhận bệnh sử, vài phút sau sinh con gái đầu lòng nặng 2,7kg bằng sinh thường, sản phụ Q. bắt đầu có dấu hiệu bất thường: da tái xanh, niêm mạc nhợt, lơ mơ, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, đặc biệt xuất hiện tình trạng ra huyết âm đạo nhiều từng đợt, mỗi lần ra ướt đẫm một miếng tã quần (khoảng 200 - 300ml máu).
Dù đã được cơ sở y tế tuyến đầu xử trí tích cực bằng xoa tử cung và thuốc cầm máu nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Nhận thấy tình hình nguy cấp, các bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ, chuyển khẩn sản phụ đến bệnh viện.
Bác sĩ Lê Thị Chuyền cho biết, băng huyết sau sinh do đờ tử cung là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm. Trong một số trường hợp, cắt tử cung là lựa chọn cuối cùng để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, với bệnh nhân Q., do còn trẻ và mới sinh con đầu lòng, các bác sĩ quyết tâm bảo tồn tử cung để không làm mất đi khả năng làm mẹ trong tương lai.
Với sự nỗ lực hết mình của đội ngũ bác sĩ, tình trạng băng huyết được kiểm soát, sản phụ vượt qua giai đoạn nguy hiểm và bảo tồn được tử cung. Tổng lượng máu mất khoảng 1.500ml và bù tổng lượng truyền 5 đơn vị hồng cầu lắng, 2 huyết tương đông lạnh và một kết tủa lạnh.
Sau hơn 3 giờ theo dõi, lượng máu mất qua âm đạo ít và tử cung đã gò tốt. Sản phụ được chuyển về khoa để tiếp tục theo dõi. Hiện tại, sản phụ hồi phục rất tốt, có thể vận động sinh hoạt bình thường và xuất viện trong sự vui mừng của gia đình.
Theo thống kê, băng huyết sau sinh chiếm khoảng 2% tổng số ca sinh nhưng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ trên toàn thế giới, chiếm tới 25% các ca tử vong sản khoa. Việc theo dõi thai kỳ chặt chẽ và phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa và can thiệp kịp thời các biến chứng nguy hiểm này.