Nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị, an ninh, quốc phòng và nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng lưới.
Xe phát sóng lưu động nhà mạng VNPT (ảnh tư liệu)
Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tăng cường phương án bảo đảm thông tin liên lạc, xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, viên chức, người lao động trực đảm bảo thông tin liên lạc; triển khai giải pháp bảo đảm an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ viễn thông.
Các nhà mạng xây dựng kế hoạch mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế đảm bảo không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn; tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực tập trung đông người, đặc biệt tại các khu vực tổ chức diễu binh, diễu hành, sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng.
Cùng với đó, nhà mạng sẵn sàng phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết (roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng ...) nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các nhà mạng phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, phát tán virus phá hoại; hướng dẫn, cảnh báo người dùng về các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để chủ động phòng, tránh.
Dự kiến, dịp Quốc khánh 2/9 sẽ có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh, thành khác. So với ngày thường, nhu cầu của người dân không chỉ là lướt web hay xem phim, mà sẽ là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao. Việc nhà mạng chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm thông tin và an toàn mạng lưới sẽ góp phần đem lại trải nghiệm chất lượng cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.