03:14 25/03/2021

Bảo đảm an toàn phòng dịch khi tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021

Ngày 25/3, Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về công tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch địa phương, kế hoạch tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2021.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Ninh Bình có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng với 1.821 di tích (trong đó có 81 di tích cấp quốc gia, một Di sản Văn hóa thiên nhiên thế giới và 260 lễ hội truyền thống). Nhận thức rõ tiềm năng, lợi thế, tỉnh đã có nhiều chủ trương để phát triển du lịch. Năm 2020, toàn tỉnh đón trên 2,6 triệu lượt khách tới tham quan, lưu trú.
 
Tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021. Theo chương trình, kế hoạch, tỉnh chủ trì 11 hoạt động chính và 27 hoạt động khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức 2 hoạt động và 103 hoạt động hưởng ứng của 27 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều hoạt động bị hoãn, hủy hoặc thu hẹp quy mô tổ chức.  

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao Sở Du lịch phối hợp với Tổng cục Du lịch theo dõi diễn biến của dịch để tham mưu, triển khai các sự kiện, hoạt động phù hợp; tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Ngành Du lịch chuẩn bị điều kiện phục vụ khách du lịch và đại biểu về dự các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2021, đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá về sự kiện...

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phát triển Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ninh Bình luôn quan tâm tới lĩnh văn hóa với mục tiêu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Về kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021, tỉnh thống nhất tổ chức Lễ khai mạc gắn với Lễ hội Hoa Lư vào ngày 20/4/2021 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm kích cầu du lịch tại địa phương và hỗ trợ tỉnh tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2021. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng mới Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ cho ý kiến tham vấn về nội dung trưng bày trong công tác xây dựng Bảo tàng, Thư viện đảm bảo không gian trưng bày, lưu trữ bảo quản phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục lịch sử văn hóa địa phương đủ hấp dẫn để tạo thành điểm đến giá trị, bổ sung thêm vào danh mục các sản phẩm du lịch của tỉnh. 

Qua nghiên cứu và khảo cổ trên địa bàn thời gian qua, nhiều di tích, di chỉ khảo cổ, văn tự thư tịch cổ ở giai đoạn đầu Công nguyên đã được phát hiện tại một số địa phương. UBND tỉnh đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện để các chuyên gia cùng nhà khoa học ở Trung ương và địa phương nghiên cứu, biên soạn, hệ thống hóa dữ liệu lịch sử, biên tập, xuất bản, giới thiệu đến đông đảo công chúng. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những kết quả mà Ninh Bình đã đạt được trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trưởng đoàn công tác đề nghị, thời gian tới, Ninh Bình cần tập trung phát triển các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Lĩnh vực phát triển du lịch cần đi vào chất lượng, làm mới các sản phẩm du lịch, thu hút khách lưu trú, tập trung có trọng tâm trọng điểm, tạo cú hích về du lịch. Lĩnh vực thể dục thể thao cần tập trung đẩy mạnh thể thao quần chúng, thể thao phong trào, chọn lĩnh vực thể thao có thế mạnh để phát triển thể thao thành tích cao. 

Tỉnh Ninh Bình chủ động trong việc tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2021. Tổng cục Du lịch kết nối với các doanh nghiệp lữ hành sớm tổ chức diễn đàn kích cầu du lịch tại Ninh Bình trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2021 nhằm tuyên truyền, quảng bá về du lịch Ninh Bình và thu hút đông đảo du khách đến với mảnh đất cố đô. 
 
Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến đề xuất của tỉnh, đồng thời giao cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với địa phương để giải quyết trong thời gian tới.

Hải Yến (TTXVN)