07:08 09/07/2022

Bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trên tuyến đường thủy Hội An - Cù lao Chàm

Nằm trong Dự án chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An (Quảng Nam) tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù lao Chàm dài 17 km đang được nạo vét và đặt phao báo hiệu để đảm bảo khơi thông luồng tàu, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của ngư dân và tàu phục vụ khách du lịch.

Chú thích ảnh
 Phương tiện cơ giới thi công đê ngầm chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại. 

Công trình chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại được triển khai vào tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm 2022. Theo đó, dọc theo bờ biển Cửa Đại thường xuyên bị sóng biển gây sạt lở, được xây dựng tuyến đê ngầm dài 1.530m để chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An. Cùng với tuyến đê ngầm, dự án còn nạo vét để thông luồng Cửa Đại, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra và cửa, với tổng kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng cho biết: Tuyến Cửa Đại - Cù lao Chàm là tuyến đường thủy nội địa có mật độ giao thông đông đúc. Mỗi ngày có tới hơn 150 tàu, ca nô chở hàng ngàn khách du lịch cùng với tàu đánh cá của ngư dân liên tục ra vào khu vực Cửa Đại và cầu cảng Cù lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp.

Trong đợt nạo vét lần này, luồng đường thủy nội địa Hội An - Cù lao Chàm được nạo vét với chiều dài gần 2 km, rộng 100 m và sâu 5 m so với mặt nước biển. Tuyến này còn được lắp đặt hệ thống gồm 7 phao luồng báo hiệu, đảm bảo cho tàu thuyền đánh cá và ca nô phục vụ khách du lịch ra vào an toàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng thông tin thêm.

Cũng trên tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù lao Chàm, trước mùa du lịch biển đảo năm nay, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) đã xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động Trạm kiểm soát an toàn tàu thuyền của ngư dân và phương tiện vận tải du lịch.

Trạm kiểm soát an toàn tàu thuyền Cửa Đại được xây dựng trên cồn cát tự nhiên khu vực cửa biển Cửa Đại, còn gọi là đảo khủng long, cách bờ hơn 2 km. Trạm có kết cấu bằng thép, chiều cao gần 6 m, đảm bảo khả năng quan sát quá trình lưu thông của toàn bộ tàu thuyền của ngư dân và ca nô vận chuyển khách trên tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù lao Chàm.

Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, tại trạm quan sát, đơn vị bố trí một tổ gồm 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô cứu hộ cứu nạn, thường xuyên túc trực để kiểm soát an toàn tàu thuyền nhằm kịp thời phát hiện, xử lý khi có tình huống xấu xảy ra trên tuyến đường thủy Cửa Đại – Cù lao Chàm.

Trong mùa du lịch biển đảo, trung bình mỗi ngày có 3.000 khách tham quan biển đảo và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm. Việc khơi thông luồng tàu, lắp đặt phao báo hiệu và Trạm kiểm soát an toàn tàu thuyền trên tuyến đường thủy nội địa Hội An - Cù lao Chàm sẽ góp phần tích cực trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch biển đảo Quảng Nam.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)