01:12 20/01/2023

Bảo đảm an toàn cho người dân đến Vĩnh Phúc du xuân

Nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chỉnh trang khu du lịch, sẵn sàng đón du khách tới tham quan, du xuân dịp Tết Quý Mão.

Chú thích ảnh
Công viên trung tâm tại thị trấn Tam Đảo. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Bà Đặng Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lạc Hồng cho hay, dịp Tết Quý Mão, lượng khách đến Tam Đảo dự kiến sẽ tăng cao hơn so với các năm trước do tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu vui chơi của người dân nói chung cao hơn các năm trước. Vì thế, Chi nhánh Công ty Cổ phần Lạc Hồng tập trung đầu tư, bảo dưỡng các phương tiện sẵn sàng phục vụ người dân tới Khu danh thắng Tây Thiên cũng như huyện Tam Đảo du Xuân. 

Hiện Chi nhánh Công ty Cổ phần Lạc Hồng đã chuẩn bị 50 xe điện (mỗi xe 14 chỗ ngồi) đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, 59 ca-bin (mỗi ca-bin có 8 chỗ ngồi) phục vụ du khách đi cáp treo tại Khu danh thắng Tây Thiên. Huyện Tam Đảo cũng yêu cầu, lực lượng Công an duy trì cụm Công an cho Khu danh thắng Tây Thiên để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho du khách. Công ty thuê hàng chục nhân viên bảo vệ và vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo an toàn cho du khách ở các điểm đông người qua lại, có tính chất phức tạp, đồng thời tạo cảnh quan sạch đẹp khu vực du khách tới du Xuân. Dự kiến từ ngày 2 - 8 tháng Giêng, số du khách đến Khu danh Thắng Tây Thiên là khoảng 300.000 người.

Ban Quản lý Khu du lịch Tam Đảo đã lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; tăng cường đưa món ăn đặc sản truyền thống vào thực đơn, bố trí phòng nghỉ với giá hợp lý nhằm mang đến sự hài lòng cho du khách. Năm nay, thị trấn Tam Đảo trưng bày sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như đông trùng hạ thảo, trà hoa vàng, mật ong, phấn hoa, một số nông sản mang tính vùng miền ở khách sạn lớn hay khu bán hàng, điểm tham quan.

Hiện nay, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thu thập thông tin liên quan tới mỗi khu, điểm du lịch trên địa bàn để xây dựng tour phục vụ nhu cầu du Xuân, lễ hội của du khách dịp đầu năm mới. Cũng như những năm trước, các doanh nghiệp phần lớn triển khai xây dựng tour du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh, chơi golf...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch; hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, kịp thời xử lý vi phạm. Các khách sạn không tăng giá nghỉ lưu trú, ăn uống, bến bãi trông xe, điểm gửi xe không tự ý nâng giá vé. Ngành chức năng kiên quyết dẹp tình trạng đeo bám du khách để bán hàng, ép chụp ảnh...

Vĩnh Phúc là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch với nhiều quần thể danh lam, thắng cảnh như, Vườn Quốc gia Tam Đảo, thác Bản Long, hồ Đại Lải, hồ Làng Hà, danh thắng Tây Thiên, tháp Bình Sơn, đền thờ Trần Nguyên Hãn… Tỉnh nằm ở vùng đông dân cư nhất, cận kề Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng nên dịp Tết, lễ hội luôn được đông đảo người dân quan tâm, có nhu cầu tới tham quan. Du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế trọng yếu của Vĩnh Phúc, góp phần tạo nhiều cơ hội việc làm và doanh thu cho địa phương.

Trong 3 năm (2018 - 2020), lượng du khách đến Vĩnh Phúc tăng trưởng bình quân 15%/năm, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Một số điểm du lịch của tỉnh được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, đánh giá cao bởi sự độc đáo, cảnh quan đẹp, có nhiều thác nước, hồ nước, di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Đầu tháng 12/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND huyện Tam Đảo tổ chức công bố Giải thưởng du lịch “Tam Đảo - thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới” năm 2022. Đây là giải thưởng được Tổ chức World Travel Awards (Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới) vinh danh tại Gala chung kết trao giải du lịch thế giới lần thứ 29 diễn ra ngày 11/11/2022 tại Oman...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)