11:17 21/11/2016

Báo chí quốc tế ca ngợi tuyển Việt Nam quá bản lĩnh

Sau chiến thắng trước đội chủ nhà Myanmar trong AFF Suzuki Cup 2016, báo chí quốc tế ra sức ca ngợi thày trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau trận đấu gặp Myanmar ở Yangon ngày 20/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngay ở trận ra quân giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016 chiều qua 20/11, đội tuyển Việt Nam đã phải đương đầu với đội bóng chủ nhà Myanmar. Thế nhưng, những "thiên thần áo trắng" đã thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội, hợp lý trong đấu pháp để giành chiến thắng 2-1. Báo chí khu vực đã không tiếc lời khen đối với thày trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng.

Trang tin FoxSportAsia giật tít: "Việt Nam nhấn chìm đồng chủ nhà Myanmar". Trong khi đó, trang FourFourTwo lấy hình ảnh tiền đạo Công Vinh làm chủ đạo trong bài tường thuật: "Myanmar đã chiến đấu mạnh mẽ ở hiệp 2 nhưng đội trưởng Lê Công Vinh của Việt Nam đã giải quyết trận đấu bằng bàn thắng thứ 50 ở sự nghiệp quốc tế của mình".

Trang ESPN viết: “Tuyển Việt Nam đã trình diễn lối chơi tấn công đầy biến hóa để đánh bại Myanmar trong khuôn khổ bảng B AFF Cup tại Yangon nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh”.

Trang Goal nhận định đội tuyển Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Myanmar nhờ sự hiệu quả và chiến thuật khôn ngoan: “Việt Nam chứng tỏ rõ chiến thuật. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, họ không vội tấn công. Điều này khiến Myanmar gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Trong khi đó, Myanmar dù đá quyết liệt, có lúc đầy bạo lực nhưng vẫn phải cay đắng nhận thất bại trước tuyển Việt Nam. Cách họ tấn công chưa thật rõ bài miếng, nhiều khi khá tối và các chân sút rất thiếu sắc sảo".

Cùng quan điểm, trang Footballchannel.asia khen tinh thần của đội tuyển Việt Nam và chê Myanmar đá xấu bằng dòng tít: “Những ngôi sao vàng (biệt danh của tuyển Việt Nam) đã bản lĩnh vượt qua đội chủ nhà - chủ nhà phạm lỗi quá nhiều”.

Vào lúc 15h ngày 23/11, đội tuyển Việt Nam có trận đấu thứ hai ở bảng B gặp Malaysia, đội bóng hiện cũng có 3 điểm và xếp trên Việt Nam do hiệu số bàn thắng cao hơn (vượt qua Campuchia 3-2 trong ngày ra quân). Trả lời phỏng vấn tờ Goal, HLV Ong Kim Swee của Malaysia thừa nhận: “Chúng tôi cần phải thể hiện tốt hơn ở trận đấu thứ 2 này, vì chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn hơn rất nhiều”. Trong khi đó, đội trưởng Amri Yahyah của tuyển Malaysia cũng cảnh báo đồng đội về sức mạnh của tuyển Việt Nam: “Thật may mắn khi chúng tôi có được chiến thắng ngày ra quân. Tôi hy vọng những điểm yếu đã bộc lộ ở trận này sẽ được khắc phục trước khi đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi phải tránh mắc sai lầm như hôm nay vì Việt Nam sẽ không cho chúng tôi cơ hội sửa sai dễ dàng”.

Bên cạnh Văn Quyết - người đã ghi bàn mở tỉ số trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar, Xuân Trường cũng là nhân tố hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Theo thống kê, Lương Xuân Trường đã có 5 pha kiến tạo thành bàn dưới thời huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng. Cụ thể trong các trận đấu: thắng Đài Loan 4-1 (kiến tạo cho Công Vinh và Văn Toàn), thắng Syria 2-0 (dọn cỗ cho Văn Quyết), thắng Triều Tiên 5-2 (kiến tạo cho Văn Thanh). Và chính trong trận thắng Myanmar hôm qua, Xuân Trường cũng đã có đường chuyền như đặt để Văn Quyết lập công. Với thành tích này, Xuân Trường đã vượt qua Văn Toàn, Thành Lương và Văn Quyết (cùng 4 pha kiến tạo), độc chiếm ngôi vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng kiến tạo của tuyển Việt Nam thời HLV Hữu Thắng.

Người hùng trong trận đấu này - Lê Công Vinh - với bàn thắng ấn định chiến thắng cho Việt Nam cũng đã góp mặt trong top trở thành một trong top 5 chân sút hàng đầu trong lịch sử AFF Cup, gồm: Noh Alam Shah (Singapore): 17 bàn; Worrawoot Srimaka (Thái Lan): 15 bàn; Teerasil Dangda (Thái Lan): 15 bàn; Lê Huỳnh Đức: 14 bàn và Lê Công Vinh: 14 bàn. Trước đó, hãng thống kê Squawka cũng đã đưa Công Vinh vào danh sách top 10 chân sút hàng đầu của đội tuyển quốc gia trên thế giới.

TTXVN/Tin Tức