12:21 10/12/2019

Báo chí quốc tế ca ngợi chiến thắng giòn giã của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games

Nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài đã ca ngợi chiến thắng thuyết phục của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trước U22 Indonesia trên sân vận động Rizal Memorial ở Manila, Philippines tối 10/12.

Chú thích ảnh
Thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Fox Sport Asia

Tờ Fox Sport Asia ngay sau khi kết thúc trận đấu đã giật tít “Đội tuyển Việt đánh bại Indonesia giành huy chương vàng SEA Games 2019”. Fox Sport Asia nhận xét đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng "thoải mái" 3-0 trước Indonesia.

Như vậy thầy trò ông Park Hang-seo đã đem về chiếc huy chương vàng bóng đá nam SEA Games đầu tiên thỏa lòng mong ước của hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam đấu với Indonesia bao gồm: Văn Toản; Tấn Sinh, Văn Hậu, Thành Chung; Tấn Tài, Trọng Hoàng, Đức Chiến, Hùng Dũng; Đức Chinh, Hoàng Đức, Tiến Linh.

Trước đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã xuất sắc giành được huy chương vàng tại SEA Games 30.

Dưới đây là video về bàn thắng của Đoàn Văn Hậu ở phút 40 (nguồn: Foxsportasia):

Dưới đây là video về bàn thắng của Hùng Dũng ở phút thứ 59 (nguồn: Foxsportasia)

Trong khi đó, tờ Straitstime (Singapore) đưa tin: “Lần thứ 6 may mắn khi Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam”. Straitstime nhấn mạnh sau 5 lần lọt vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games năm 1995, 1999, 2003, 2005, 2009 thì đến năm 2019 đội tuyển Việt Nam đã giành được Cúp vàng.

Chú thích ảnh
Báo Straittimes đưa tin về trận chung kết SEA Games lần thứ sáu may mắn của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Tờ Jawa Pos (Indonesia) trong khi đó thừa nhận nước này sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa để nhận huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau khi thất bại trước đội tuyển U22 Việt Nam tại trận chung kết ngày 10/12.

Chú thích ảnh
Tờ Jawa Pos đưa tin về trận thắng 3-0 trước Indonesia của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Có 11 đội tuyển tranh tài trong môn bóng đá nam SEA Games 30 chia thành 2 bảng. Bảng A bao gồm Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Timor-Leste trong khi bảng B gồm các đội Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Singapore và Brunei. Ở vòng bảng, Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng B, sau đó lần lượt tiến vào trận chung kết và mang về chiếc Cúp vàng quý giá.

Hà Linh/Báo Tin tức