Ngày 19/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, Đắk Lắk luôn coi báo chí là người bạn đồng hành tin cậy, là người đồng chí gắn bó trong suốt quá trình phát triển. Thời gian qua, báo chí cơ quan Trung ương và địa phương đã kịp thời, chính xác thông tin về những thành tựu, kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Báo chí cũng đã phát hiện sớm, phản ánh khách quan rất nhiều vấn đề thực tiễn còn tồn tại, truyền tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp đến với các cấp chính quyền.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ chiến lược, hoàn thiện về tổ chức và thực hiện quy hoạch tỉnh 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đang tập trung thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và minh bạch hơn. Mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng, hướng tới việc phát triển nhanh, bền vững và bao trùm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; phát huy mạnh mẽ nền tảng lợi thế của địa phương, đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm động lực phát triển của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy mong muốn, báo chí, phóng viên, các nhà báo tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân; truyền tải kịp thời, sinh động, dễ hiểu các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước đến từng người dân, từng thôn buôn, từng doanh nghiệp để chủ trương của Đảng thực sự đi vào lòng dân, trở thành hành động của dân. Báo chí, phóng viên, các nhà báo tích cực phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tốt, việc tốt trong cộng đồng; đồng thời tiếp tục phản ánh khách quan, xây dựng và có trách nhiệm với vấn đề phát sinh trong thực tiễn, góp vào quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách của địa phương.
UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí và phóng viên trên địa bàn; chủ động kịp thời cung cấp thông tin chính xác, công khai, minh bạch để các nhà báo có đủ tư liệu phản ánh trung thực về tỉnh; đồng thời xây dựng những mối quan hệ hợp tác đồng hành và trách nhiệm với báo chí, không phải là quan hệ một chiều mà là quan hệ của những người cùng chung mục tiêu vì sự phát triển của tỉnh, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.