Chiều 8/10, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Báo chí không chỉ phản ánh kịp thời đời sống xã hội mà còn góp phần định hướng dư luận, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của Thành phố.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của báo chí.
Theo ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, báo chí không chỉ là kênh thông tin đưa tin nhanh nhạy mà còn là cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua hoạt động báo chí, lãnh đạo Thành phố có thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời nhận diện những hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành để sớm có biện pháp khắc phục. Đây là kênh phản biện xã hội quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân.
Trong suốt thời gian qua, báo chí đã luôn đồng hành, phản ánh sinh động và kịp thời những nỗ lực, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, báo chí còn góp phần định hướng dư luận, lan tỏa năng lượng tích cực và khơi gợi khát vọng phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh Thành phố đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới sau khi hợp nhất không gian hành chính, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng và cấp thiết.
Cụ thể, trong giai đoạn trước thềm đại hội, báo chí cần có những tuyến bài chuyên sâu, phân tích đầy đủ những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ba địa phương (trước khi sáp nhập) đã đạt được. Từ đó, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, các công trình trọng điểm đang thay đổi diện mạo đô thị.
Quan trọng hơn, báo chí phải làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại hội, đồng thời khắc họa rõ những đột phá trong định hướng phát triển giai đoạn 2025–2030. Điều này không chỉ giúp người dân hiểu rõ tầm nhìn xây dựng một “siêu đô thị đa trung tâm” mà còn khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và khát vọng cống hiến của mỗi người dân TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, sắp tới báo chí cần mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục để đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị, tạo diễn đàn công khai để chuyên gia, nhà khoa học, trí thức và các tầng lớp Nhân dân bày tỏ ý kiến, hiến kế cho những vấn đề lớn của Thành phố. Đây là biểu hiện sinh động của dân chủ, thể hiện rõ vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc cùng tham gia hoạch định và góp ý cho sự phát triển.
Theo ông Thông, không chỉ trước và trong đại hội mà ngay cả sau đại hội, báo chí cũng có sứ mệnh đặc biệt quan trọng. Các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ về Ban Chấp hành khóa mới, về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội nhằm lan tỏa niềm tin, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố. Báo chí phải trở thành lực lượng nòng cốt trong việc phân tích, diễn giải, làm cho mọi người hiểu sâu sắc quan điểm, mục tiêu và giải pháp đã được đại hội đề ra, từ đó biến Nghị quyết thành nhận thức, ý chí và hành động thống nhất trong toàn xã hội.
“Báo chí phải là lực lượng chủ lực trong việc biến các định hướng, nghị quyết thành sức mạnh hành động thực tế. Mỗi bài viết, mỗi phóng sự, mỗi tuyến thông tin đều phải hướng tới mục tiêu chung là củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ khi đó, Nghị quyết của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực đưa Thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn”, ông Đặng Minh Thông cho biết thêm.