04:00 23/04/2012

Báo chí góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đất nước

Sáng 21/4, Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã kết thúc sau hai ngày làm việc.

Sáng 21/4, Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã kết thúc sau hai ngày làm việc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Năm qua kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, xu hướng phục hồi chậm và có nhiều bất trắc. Nước ta gặp nhiều khó khăn, kinh tế lạm phát, giá cả gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, đặc biệt là những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, lực lượng thù địch tiếp tục hoạt động diễn biến hòa bình, chống phá ta. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, điều đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ những người làm báo nước nhà. Với những kết quả đạt được, đồng chí biểu dương các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã nhiều cố gắng, vượt khó vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí đánh giá, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí đã định hướng tuyên truyền tốt, đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đề cập tới những hạn chế, bất cập trong hoạt động báo chí, đồng chí chỉ rõ, vẫn còn tình trạng chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan báo chí chồng chéo, dẫn tới nội dung trên các trang báo trùng lặp nhiều. Một số tờ báo nặng phản ánh mặt tiêu cực, chưa chú ý phát hiện, phản ánh những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để nhân rộng trong xã hội. Có báo khai thác quá sâu về đời tư, điều này đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí, lối sống đạo đức và vi phạm pháp luật.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, đến với đông đảo quần chúng nhân dân, qua đó cùng toàn Đảng, toàn dân đồng tâm hợp lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Báo chí cần kịp thời biểu dương, cổ vũ nhân tố mới, phong trào mới; đồng thời tích cực đấu tranh chống tiêu cực, quan điểm, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền. Bên cạnh đó, báo chí cần phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, song hành với thông tin đối ngoại để nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Đề cập đến hoạt động chung của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí nêu rõ, các cấp Hội cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương bốn về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ phát biểu chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, mong muốn thời gian tới các cấp Hội cần phát động, khơi dậy phong trào thi đua ở cơ sở; có cơ chế khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời và cần quan tâm đến đào tạo nhân tài trẻ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đánh giá, năm 2011, hoạt động của các cấp Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả thiết thực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cả nước, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung phát triển đất nước.

Nguyễn Văn Cảnh