06:07 11/06/2026

Báo cáo tiết lộ mức chi đáng chú ý của Mỹ cho kho vũ khí hạt nhân

Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Vận động Quốc tế xoá bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), chi tiêu của Mỹ cho kho vũ khí hạt nhân trong năm 2025 tăng gần 1/4 so với năm trước.

Chú thích ảnh
Tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Theo đài RT, trong báo cáo công bố ngày 9/6, ICAN cho biết chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới đã chi tổng cộng gần 119 tỷ USD cho các chương trình hạt nhân trong năm qua, tương đương khoảng 3.768 USD mỗi giây.

Trong số đó, Mỹ tiếp tục là nước chi tiêu nhiều nhất, với 69,2 tỷ USD dành cho lực lượng hạt nhân, cao hơn tổng mức chi của 8 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân còn lại cộng lại. Washington cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong năm, khi chi tiêu tăng 22%, tương đương thêm 12,4 tỷ USD so với năm trước.

Tổng chi tiêu của chín cường quốc hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên đã tăng 19% trong một năm, tương đương 16,8 tỷ USD, lên mức cao kỷ lục.

Trung Quốc đứng thứ hai với mức chi 13,5 tỷ USD. Đáng chú ý, Anh đã vượt Nga để trở thành nước chi tiêu lớn thứ ba cho vũ khí hạt nhân, với 12,6 tỷ USD, trong khi Nga chi khoảng 9,5 tỷ USD.

ICAN, tổ chức từng được trao Giải Nobel Hòa bình, cho rằng xu hướng gia tăng chi tiêu phản ánh nỗ lực tiếp tục hiện đại hóa và mở rộng các kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo, trong vòng 5 năm qua, chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi tổng cộng khoảng 471 tỷ USD cho các chương trình hạt nhân quân sự.

ICAN cũng đưa ra phép so sánh nhằm nhấn mạnh quy mô của khoản chi này. Theo ICAN, số tiền dành cho vũ khí hạt nhân chỉ trong một ngày của năm 2025 có thể đủ để cung cấp lương thực cho 2 triệu người trong suốt một năm. Trong khi đó, tổng chi tiêu hạt nhân của cả năm có thể trang trải ngân sách hoạt động thường niên của Liên hợp quốc trong 32 năm.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân tới thêm một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.

Theo tờ Financial Times tuần trước, các quan chức Mỹ đã thảo luận khả năng mở rộng cơ chế “chia sẻ hạt nhân” vượt ra ngoài phạm vi các nước tham gia hiện nay.

Một số quốc gia nằm gần Nga, trong đó có Ba Lan và các nước vùng Baltic, đã bày tỏ quan tâm đến việc tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ.

Mỹ đã duy trì triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu từ thập niên 1950 thông qua chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO. Hiện các bom hạt nhân trọng lực B61 được cho là đang được bố trí tại Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, dù quyền kiểm soát cuối cùng vẫn thuộc về Washington.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào nhằm mở rộng thêm hạ tầng hạt nhân của NATO về phía biên giới nước này đều sẽ vấp phải phản ứng đáp trả.

Đầu tháng này, Đại sứ lưu động của Nga Andrey Belousov một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu Mỹ rút toàn bộ vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu, đồng thời dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng phục vụ việc triển khai các loại vũ khí này.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc