07:07 16/07/2019

Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy Nhật Bản đưa nhiều hàng cấm đến Triều Tiên

Các báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy Nhật Bản đã xuất khẩu một số hàng hóa cao cấp và chiến lược đến Triều Tiên trong những năm gần đây, vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế.

Chú thích ảnh
Hình ảnh cho thấy anten radar thương mại của Nhật Bản trên tàu chiến Triều Tiên. Ảnh: Yonhap 

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn 10 báo, cáo do các chuyên gia của LHQ viết trong khoảng thời gian từ 2010-2019, cho biết có nhiều trường hợp hàng hóa nằm trong danh mục cấm xuất khẩu đến Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của LHQ vẫn được Nhật Bản chuyển đến Triều Tiên.

Thông tin này được đưa ra ở thời điểm Nhật Bản cáo buộc Hàn Quốc đưa nhiều vật liệu công nghiệp nhạy cảm tới Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt.

Theo Yonhap, một báo cáo của LHQ năm 2016 kết luận những anten radar thương mại do Nhật Bản sản xuất đã xuất hiện trên chiến hạm Triều Tiên.

Trong báo cáo khác vào năm 2015, LHQ cho rằng nhiều phụ tùng do Nhật Bản sản xuất đã được Bình Nhưỡng sử dụng trong các phương tiện bay không người lái. Kết luận được đưa ra dựa trên những gì tìm thấy trong mảnh vỡ của máy bay không người lái Triều Tiên tại đảo Baenyeong (Hàn Quốc).

Theo một báo cáo khác, Nhật Bản cũng xuất khẩu hàng hóa cao cấp tới Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 2008-2009, bao gồm 18 xe ô tô thuộc các hãng như Mercedes-Benz và Lexus, 10.000 bao thuốc lá, 12 chai sake, 93 đàn piano và nhiều mỹ phẩm.

Nhật Bản chưa đưa ra phản hồi về những thông tin này.

Theo quy định trong lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, việc buôn bán hoặc chuyển giao vũ khí, hàng hóa cao cấp tới Triều Tiên đều bị cấm.

Hà Linh/Báo Tin tức