01:07 12/01/2015

Báo Bỉ bị dọa đánh bom do đăng hình của Charlie Hebdo

Các văn phòng của tờ "Le Soir" (Bỉ), tờ báo đã đăng lại các hình vẽ của tạp chí Charlie Hebdo, đã phải sơ tán nhân viên sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Ngày 11/1, các văn phòng của tờ "Le Soir" (Bỉ), tờ báo đã đăng lại các hình vẽ của tạp chí Charlie Hebdo, đã phải sơ tán nhân viên sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Dòng chữ "Je suis Charlie" (Tôi là Charlie) trên cửa sổ văn phòng tờ báo Le Soir ở Bỉ. Ảnh: AFP


Phát biểu với hãng thông tấn Belga, Maroun Labaki - người phụ trách trang quốc tế của tờ nhật báo tiếng Pháp này tại Bỉ cho hay: “Có một cuộc điện thoại nặc danh gọi tới đe dọa ban biên tập của tờ báo nên chúng tôi quyết định sơ tán khỏi tòa nhà”. Phóng viên Martine Dubuisson của tờ "Le Soir" đăng trên trang Tweet cho biết kẻ gọi điện nói rằng quả bom sẽ “được kích nổ ở phòng tin tức” của tờ báo.

Cảnh sát đã phong tỏa con đường xung quanh tòa soạn báo. Tờ báo này là một trong số nhiều tờ báo khác tại châu Âu đã đăng lại các hình vẽ của tạp chí biếm họa Charlie Hebdo, trong đó có một số hình ảnh chế nhạo Nhà tiên tri Mohammed.


T.N (theo
AFP)