11:10 26/11/2012

Bănglađét: Cháy xưởng may, hơn 100 người chết

Theo hãng tin AFP ngày 25/11, lực lượng cứu hộ tại Bănglađét đã tìm thấy 109 thi thể sau một vụ cháy xảy ra tối 24/11 tại nhà máy dệt may Tazreen Fashion, nằm cách thủ đô Đaca 30 km về phía bắc.

Theo hãng tin AFP ngày 25/11, lực lượng cứu hộ tại Bănglađét đã tìm thấy 109 thi thể sau một vụ cháy xảy ra tối 24/11 tại nhà máy dệt may Tazreen Fashion, nằm cách thủ đô Đaca 30 km về phía bắc.


 

Nhận thi thể người thân thiệt mạng trong vụ cháy tại nhà máy dệt may Tazreen Fashion, Bănglađét, ngày 25/11.Ảnh: xinhua/TTXVN

 

Ủy viên hội đồng tỉnh Đaca, ông Yusuf Harun, cùng ngày xác nhận số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn hiện là 109 người và số người bị thương vào khoảng 100 người. Việc chuyển giao các thi thể cho gia đình nạn nhân đang được tiến hành.


Nhà máy Tazreen Fashion có 9 tầng, đám cháy bùng phát từ tầng một, khiến nhiều công nhân đã phải nhảy qua cửa sổ để thoát thân. Lực lượng cứu hỏa cho biết hầu hết các nạn nhận được tìm thấy ở tầng thứ hai và chết vì ngạt khói. Nhà máy có ba lối thoát hiểm nhưng vì ngọn lửa bốc lên từ tầng trệt nên công nhân không thể chạy xuống qua các lối này.


Theo chủ nhà máy Tazreen Fashion, ông Delwar Hossain, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Ông này cũng khẳng định nhà xưởng của ông đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, đồng thời cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra cháy tại 1 trong 7 nhà máy do ông sở hữu.


Nhà máy Tazreen Fashion sản xuất quần áo cho các thương hiệu nổi tiếng, trong đó có chuỗi cửa hàng C&A của Hà Lan và Công ty Li & Fung có trụ sở tại Hồng Công (Trung Quốc). Năm 2006, ít nhất 500 công nhân dệt may ở Bănglađét đã thiệt mạng trong các vụ hỏa hoạn xảy ra tại nơi họ làm việc.

 

TTG