08:22 30/08/2018

Bảng tổng sắp huy chương ngày thi đấu thứ 12 ASIAD 2018: Đoàn Việt Nam tụt xuống vị trí 15

Trong ngày thi đấu thứ 12, Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành thêm được 3 tấm HCĐ ở các nội dung điền kinh (2 HCĐ) cùng 1 tấm HCĐ ở môn Kurash.

Chú thích ảnh
VĐV Nguyễn Thị Lan trên bục nhận huy chương môn Kurash.

Các VĐV Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc đã mang về tấm HCĐ ở nội dung chạy 4x400m của nữ với thành tích 3 phút 33 giây 23. Dù chỉ là tấm HCĐ nhưng cũng rất quý giá và để có được thành tích này nhờ sự nỗ lực hết mình của 4 VĐV trong đó người chạy cuối cùng là Quách Thị Lan với bước nước rút mạnh mẽ để qua mặt VĐV của Trung Quốc, cán đích thứ 3.

VĐV Vũ Thị Mến giành HCĐ nội dung nhảy ba bước với thành tích 13,93m. Đây cũng là kỷ lục cá nhân của cô. Đáng chú ý là VĐV Bùi Thị Thu Thảo - người đã giành tấm HCV ở môn nhảy xa - sau đó đã phải rút tên giờ chót nhằm tránh chấn thương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, VĐV Nguyễn Thị Lan đã dừng bước ở bán kết Kurash hạng cân dưới 73 kg sau thất bại 0-10 trước VĐV Munkhtsetseg của Mông Cổ. Dẫu vậy, Nguyễn Thị Lan vẫn mang về tấm HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên mà đội tuyển Kurash giành được tại Asiad 18. Tấm HCĐ này cũng phần nào khẳng định tiềm năng của các võ sĩ Việt Nam ở môn võ này.

Trong khi đó, Judo dù rất cố gắng nhưng không thể cạnh tranh nhóm huy chương.

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 22h10 ngày 30/8.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 35 huy chương, trong đó có 4 HCV, 15 HCB và 16 HCĐ, xếp ở vị trí thứ 15 toàn đoàn.

Không có sự xáo trộn ở 3 vị trí dẫn đầu toàn đoàn khi Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 112 HCV, xếp thứ 2 là Nhật Bản (59 HCV) và Hàn Quốc xếp thứ 3 (39 HCV).

Ngày mai (31/8), các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu các môn: Boxing, Sambo, Bóng chuyền, Cầu mây, Canoeing, Soft Tennis.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018 ngày 30/8:

HCĐ: Vũ Thị Mến (Điền kinh, nhảy xa 3 bước); Nguyễn Thị Lan (Kurash, dưới 73kg); Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc (Điền kinh, chạy 4x400m nữ)

L.Sơn/Báo Tin tức