08:19 26/08/2017

Bảng tổng sắp huy chương ngày 26/8: ‘Đường đua xanh’ dậy sóng, Việt Nam củng cố vị trí thứ 2

Ngày thi đấu 26/8, ngày thi đấu chính thức thứ 7, những kỷ lục SEA Games mới đã được Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng thiết lập ở đường đua 200m tự do nữ và 1.500m tự do nam. Với 8 HCV giành được, Ánh Viên đã có một kỳ SEA Games tuyệt vời.

Cũng giống như những ngày thi đấu ấn tượng vừa qua, hai môn thể thao là bơi và điền kinh với những cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Yến Hoa, Nguyễn Văn Lai… tiếp tục “gặt vàng” về cho Đoàn thể thao Việt Nam, qua đó củng cố vị trí thứ 2 trên Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29.

Trần Thị Yến Hoa mở hàng HCV hôm nay ở nội dung 100m rào nữ.

Điền kinh mở hàng vàng trong ngày thi đấu hôm nay với chiến thắng của Trần Thị Yến Hoa ở nội dung 100m rào nữ. Yến Hoa đã xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 13 giây 40 để giành HCV. Đáng chú ý hơn nữa, đây là tấm HCV đầu tiên ở nội dung 100m rào nữ sau 22 năm cho điền kinh Việt Nam, kể từ sau tấm HCV của VĐV Vũ Bích Hường.

Nguyễn Văn Lai xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV nội dung chạy 5.000m.

Trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Văn Lai tiếp nối thành công của điền kinh khi bảo vệ thành công tấm HCV mà anh giành được tại Singapore cách đây 2 năm. Với thành tích 16 HCV - nhiều gấp đôi số HCV của cường quốc điền kinh trong khu vực là Thái Lan - điền kinh Việt Nam vững vàng vị trí số 1 Đông Nam Á. Đây thực sự được coi là một kỳ tích, bởi ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển điền kinh Việt Nam rất nỗ lực cũng chỉ có được 11 HCV và phải đứng sau người Thái Lan.

Trên "đường đua xanh", kình ngư 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã thể hiện sự vượt trội của mình ngay từ đầu khi một mình băng băng về đích để giành chiến thắng, thậm chí phá kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 10 ngay trong lần đầu tiên VĐV này tham dự SEA Games. Cột mốc cũ do người đồng đội Lâm Quang Nhật thiết lập trước đây là 15 phút 31 giây 03.

Ánh Viên kết thúc kỳ SEA Games 29 một cách xuất sắc với 8 HCV.

Ngay sau thành tích tuyệt vời của các kình ngư nam Việt Nam. “Viên đạn bạc” Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đã đem về tin vui cho thể thao Việt Nam khi giành chiếc thắng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 200m tự do nữ với thành tích 1 phút 59, 24 giây. Kỷ lục cũ là 1 phút 59,27 giây cũng do chính Ánh Viên lập tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Đáng tiếc là ngay sau đó, Ánh Viên đã thất bại ở nội dung 50m tự do, khi chỉ về đích thứ 6. Như vậy, nữ kình ngư của Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 8 HCV - tương tự như 2 năm trước ở Singapore.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games 29, nhiều môn võ đã xuất quân. Đội teakwondo quyền biểu diễn đồng đội nữ Việt Nam gồm các võ sỹ Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Lệ Kim đã mở màn chiến dịch săn vàng tại Đại hội lần này với bài thi xuất sắc giành điểm số cao nhất 8,43 điểm, qua đó bảo vệ thành công chiếc HCV đoạt được ở Singapore năm 2015.

Đội teakwondo quyền biểu diễn đồng đội nữ Việt Nam thể hiện sự vượt trội khi bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trong ngày thi đấu cuối cùng (26/8) của môn bắn súng tại SEA Games lần này, niềm hy vọng vàng là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục gây thất vọng khi chỉ đoạt HCB nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây chính là nội dung mà Xuân Vinh từng đoạt HCV và lập kỷ lục Olympic 2016 với thành tích 202,5 cách đây hơn 1 năm. Như vậy, nhà vô địch Olympic Xuân Vinh rời SEA Games 29 mà không thể đoạt HCV. Trước đó, xạ thủ Việt Nam này trắng tay ở nội dung 50m súng ngắn.

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ thua rất đáng tiếc ở bán kết trước Thái Lan (nam) và Indonesia (nữ), dù có rất nhiều cơ hội chiến thắng. Trong trận bán kết nam, tuyển Việt Nam đã có trận đấu rất hay trước tuyển Thái Lan. Sau khi dẫn trước 2 - 0 ở hai séc đầu, các tuyển thủ nam Việt Nam lại để Thái Lan gỡ hòa 2 - 2, trước khi thua với tỷ số 18 - 20 trong séc 5.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ dừng bước ở bán kết sau khi thua Indonesia với tỷ số 2 - 3 (25-18, 21-25, 27-29, 25-15, 13-15).

Bảng tổng sắp huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam (tính đến 19h30, ngày 26/8):

Danh sách các VĐV Việt Nam giành HCV ngày 26/8:

Trần Thị Yến Hoa (điền kinh), Nguyễn Văn Lai (điền kinh), đội quyền biểu diễn nữ (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Ánh Viên (bơi).

L.Sơn/Báo Tin Tức