04:16 13/04/2012

Băng tổ chức trộm xe container và hàng hóa sa lưới

Tính đến ngày 12/4, Đội 4 phối hợp cùng Đội 8, PC45, Công an TP HCM đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng liên quan đến một vụ trộm nguyên xe container hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 12/4, Đội 4 phối hợp cùng Đội 8, PC45, Công an TP HCM đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng liên quan đến một vụ trộm nguyên xe container hàng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty TNHH Hậu cần Thịnh Ánh Dương (số 47, Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) có hợp đồng thuê xe đầu kéo chở container của ông Nguyễn Văn Chi, ngụ quận Thủ Đức để chở hàng hóa từ cảng Cát Lái (quận 2) sang Campuchia.

Rạng sáng 9/4, ông Chi điều động tài xế tên Nguyễn Văn Hiếu đến chở container vải cho Công ty Thịnh Ánh Dương. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày mà hàng vẫn chưa đến nơi, điện thoại thì Hiếu tắt máy. Ông Chi cho người đi rảo tìm và phát hiện xe đầu kéo bị bỏ tại tram thu phí BOT An Sương - An Lạc (quận Bình Tân) nên trình báo cơ quan Công an.

Các đối tượng bị bắt giữ.


Sau khi tiếp nhận thông tin, các trinh sát, điều tra viên Đội 4 và Đội 8 tiến hành xác minh thì phát hiện tài xế có tên Nguyễn Văn Hiếu, 27 tuổi, quê quán tỉnh Đồng Nai là tên giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không bao lâu sau, cơ quan Công an xác định Hiếu chính là Nguyễn Lâm Vũ Phong, 21 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (TP HCM).

Khoảng 14h ngày 10/4, khi Phong đang ngủ trưa tại nhà thì bị các trinh sát tiến hành bắt giữ và y đã nhanh chóng nhận tội. Theo Phong khai nhận, do có ý định trộm tài sản từ trước nên cách đây 1 tháng y thuê người khác làm giả bộ hồ sơ cùng bằng lái dấu FC rồi xin ông Chi vào làm lái xe container.

Sau khi đã móc nối xong với các đối tượng khác, rạng sáng 9/4, khi nhận nhiệm vụ chở container vải (trị giá 50.000USD) của Công ty Thịnh Ánh Dương, Phong chạy xe thẳng đến cầu vượt Linh Xuân (Thủ Đức) rồi thuê 3 chiếc xe tải và nhờ đối tượng Lương Văn Học (41 tuổi; quê Bình Dương) bốc vải từ container lên xe tải và mang bán cho vợ chồng Trần Đức Thành và Nguyễn Thị Thảo (cùng sinh năm 1970), chủ một cửa hàng mua bán vải ở quận Tân Phú với giá 308 triệu đồng.

Tiếp đến Phong điện thoại thuê Nguyễn Đức Tín (22 tuổi, quê Ninh Thuận) chạy xe đầu kéo đến vòng xoay An Lạc để bán cho Lê Đình Đức (30 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, Bình Chánh). Tuy nhiên, Đức chỉ mua rờ-mooc và thùng container chứ không mua đầu kéo nên Phong chỉ đạo bán với giá 76 triệu đồng, còn đầu kéo thì chạy đến trạm thu phí và bỏ lại đây.

Mua xong, Đức liền sang tay cho Huỳnh Công Khanh (ngụ Tân Kiên, Bình Chánh) với giá 110 triệu đồng. Ngoài các đối tượng kể trên, cơ quan Công an còn bắt giữ thêm Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) là đối tượng môi giới tiêu thụ đồ gian cho Phong.

Về phần Phong, sau khi có tiền rủng rỉnh, y về nhà ở Củ Chi mua một chiếc su sport với giá 48 triệu, số tiền còn lại y bao bạn bè ăn nhậu, uống bia ôm hết sạch. Theo ước tính ban đầu của cơ quan Công an thì trị giá số tài sản là vải, thùng container và rờ-mooc bị mất trộm khoảng 2 tỷ đồng.


Theo cand.com.vn