01:21 29/01/2015

Băng nhóm lừa đảo 'Iphone giá rẻ' hoạt động như trinh thám

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vừa “cất lưới” một băng nhóm chuyên lừa đảo bằng chiêu bài “bán Iphone giá rẻ”, bắt giữ 5 đối tượng.

Chiều 29/1, Công an Quận Thủ Đức cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vừa “cất lưới” một băng nhóm chuyên lừa đảo bằng chiêu bài “bán Iphone giá rẻ”, bắt giữ 5 đối tượng.

Điều đáng nói thủ đoạn của băng nhóm này là thủ đoạn lừa đảo mới, hoạt động trên nhiều địa bàn các quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, khiến lực lượng công an phải rất vất vả trong công tác đấu tranh, triệt phá.

Chuyên án này được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quận Thủ Đức xác lập đấu tranh từ tháng 7/2014. Ngày 27/1, lực lượng công an ập vào một địa điểm trên khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và bắt quả tang đối tượng Đặng Vũ Duy (sinh năm 1991, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) khi hắn đang giao dịch với “khách hàng”. Đồng thời, các trinh sát cũng khống chế và bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thành (Sinh năm 1989, quê Bà Rịa – Vũng Tàu), Võ Trí Tâm (Sinh năm 1983, quê Bến Tre), Nguyễn Phong Bảo (sinh năm 1988, quê Kiên Giang). Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt thêm Phạm Yến Phi (là vợ của Tâm, sinh năm 1990, quê Bến Tre, ngụ Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh). Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 xe máy là phương tiện di chuyển của các đối tượng, một máy tính bảng, một điện thoại Iphone 6, hai điện thoại Iphone 6 giả và 8 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, băng nhóm của Duy đăng thông tin rao bán điện thoại Iphone 5, Iphone 6 với giá bằng một nửa giá thị trường (8 đến 10 triệu đồng) trên trang web có tên miền muaban.net. Khi có người gọi điện hỏi mua điện thoại, đối tượng Phạm Yến Phi trả lời. Sau khi giải đáp nhưng thắc mắc của khách hàng, “điện thoại viên” Phi hẹn khách tới một quán cà phê nằm trên quận Thủ Đức, Bình Thạnh hoặc Gò Vấp. Khi đã chọn địa điểm, Đặng Vũ Duy cho đàn em là Nguyễn Văn Thành, Võ Trí Tâm ,Nguyễn Phong Bảo tới địa điểm trên “khảo sát” địa bàn, sau đó lên xe máy đậu ngoài cảnh giới.

Khi người mua tới địa điểm đã hẹn, quan sát nếu không có người đi theo, Duy gọi điện yêu cầu người mua tới địa điểm hẹn khác. Khi người mua đồng ý mà di chuyển đến địa điểm mới, những đối tượng này đi theo sau, “rà soát”, theo dõi nếu người mua có hàng động “khả nghi”, chúng lập tức hủy “phi vụ”. Tới địa điểm thứ hai, Duy lại yêu cầu người mua tới địa điểm thứ ba, thứ tư rồi mới chịu gặp.

Tại địa điểm cuối cùng, Duy mang điện thoại cho khách hàng xem. Nếu người mua cần kiểm tra điện thoại tại một của hàng di động bất kỳ, Duy cũng đồng ý, bởi lẽ đó là điện thoại thật. Sau khi xem và xác định là điện thoại thật, Duy nói người mua đưa điện thoại để Duy cất vào hộp rồi đưa lại và trong lúc này, hắn tráo điện thoại giả đã chuẩn bị trước rồi cất vào hộp đưa người mua. Sau đó, hắn nói là quên phụ kiện điện thoại rồi đòi lấy 2/3 số tiền hoặc hơn rồi yêu cầu người mua ngồi đợi hắn về lấy phụ kiện đem tới. Cả tin vì tưởng rằng trong tay đã cầm điện thoại thật, người mua đồng ý. Lúc này các đối tượng cảnh giới vẫn ở lại quan sát sau khi Duy rời khỏi địa điểm. Chờ không thấy Duy quay lại, người mua lấy điện thoại ra xem thì phát hiện là điện thoại giả mới phát hiện là bị lừa. Tại vụ việc xảy ra ngày 27/1 bị công an bắt quả tang, các đối tượng khai đã dẫn nạn nhân đi qua ba địa điểm rồi cuối cùng mới tới địa điểm trên phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Theo cơ quan công an, đến nay nhóm này khai nhận đã thực hiện 13 vụ lừa đảo trên nhiều địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở ba quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp. Bằng thủ đoạn cảnh giới, dẫn nạn nhân đi qua nhiều địa điểm, đã không ít lần chúng phát hiện được sự theo dõi của các trinh sát, khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Được biết, đây là thủ đoạn lừa đảo mới và băng nhóm của Duy là băng nhóm đầu tiên dùng thủ đoạn này bị bắt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Công an quận Thủ Đức đã xác định được 8 bị hại và đang tiếp tục đấu tranh, truy xét 2 đối tượng khác của băng nhóm trên. Công an quận Thủ Đức kêu gọi ai là bị hại của băng nhóm trên hoặc băng nhóm áp dụng thủ đoạn tương tự nhanh chóng tới Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để trình báo, hỗ trợ công tác điều tra của lực lượng công an.


Ngọc Minh (TTXVN)