11:07 24/11/2022

Bảng H - Chờ màn ra quân thắng lợi của Ronaldo và các đồng đội

Có thể nói Bồ Đào Nha mang đến Qatar một đội hình mạnh nhất trong nhiều kỳ World Cup trở lại đây, và họ cũng là một trong số các đội có chiều sâu đội hình tốt nhất ở giải năm nay.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo luyện tập cho trận đấu vòng chung kết World Cup 2022, ở Oeiras (Bồ Đào Nha) ngày 14/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hành trình chinh phục cúp vàng đầu tiên của Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu bằng trận đấu với Ghana, và kỳ vọng dành cho nhà vô địch EURO 2016 không gì khác ngoài chiến thắng.

Sự chú ý đương nhiên được dành cho siêu sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Quyết tâm giành cúp vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Ronaldo chưa bao giờ lớn như lúc này. Ronaldo cần tỏa sáng ở World Cup năm nay để khẳng định mình vẫn là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện đại, bên cạnh Lionel Messi.

Hỗ trợ cho Ronaldo sẽ là những ngôi sao tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Cancelo. Những cầu thủ này sẽ là nguồn cung cấp các đường chuyền chất lượng cao để Ronaldo tỏa sáng. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến các tài năng trẻ như Rafael Leao, Joao Felix. Nhìn chung, trong tay ông Fernando Santos có khá nhiều “quân bài” để triển khai linh hoạt các sơ đồ chiến thuật.

Dù vậy, Bồ Đào Nha cũng cần phải cẩn trọng bởi Ghana không phải là một đội dễ đối đầu. Đội bóng đến từ châu Phi cũng có nhiều cầu thủ đang là trụ cột của các đội bóng ở châu Âu như Amartey, Partey, Ayew. Lối chơi của Ghana cũng thiên về sức mạnh và tốc độ, và hứa hẹn gây nhiều khó dễ cho hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha. 

Về thành tích đối đầu, lịch sử và các con số đang đứng về phía Ronaldo và các đồng đội. Trong lần gặp duy nhất trong quá khứ  tại World Cup 2014, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1, trong đó CR7 ghi bàn quyết định.

Thông tin trận đấu:

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana diễn ra lúc 23h ngày 24/11 tại sân vận động 974.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-3-3): Sa; Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro; Fernandes, Neves, Vitinha; Silva, Ronaldo, Leao

Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Lamptey, Salisu, Amartey, Rahman; Partey, Idrissu; Ayew, Kudus, Sulemana; Williams.

Tiến Thành (TTXVN)