Ngày 24/12, Nghị viện bang New South Wales (NSW) – bang đông dân nhất Australia – đã chính thức thông qua các bộ luật mới về kiểm soát súng đạn và chống khủng bố với những quy định nghiêm khắc nhất từ trước tới nay.
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền nỗ lực thắt chặt an ninh sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng hồi giữa tháng 12.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, gói luật mới mới, bao gồm những sửa đổi quan trọng về Đạo luật Khủng bố và các quy định liên quan, đã được Thượng viện bang NSW phê chuẩn với tỷ lệ 18 phiếu thuận và 8 phiếu chống sau một phiên họp kéo dài.
Điểm đáng chú ý trong luật mới là quy định áp trần sở hữu súng đạn. Theo đó, mỗi cá nhân chỉ được phép sở hữu tối đa 4 khẩu súng. Riêng đối với các trường hợp ngoại lệ như nông dân, con số này được nới rộng lên tối đa 10 khẩu để phục vụ mục đích sản xuất.
Quy định này đã vấp phải sự phản đối từ đảng Quốc gia - đối tác trong Liên minh đối lập - với lập luận rằng việc hạn chế số lượng súng sẽ gây bất lợi cho cộng đồng nông thôn.
Bên cạnh kiểm soát vũ khí, luật mới còn tăng cường đáng kể quyền hạn cho lực lượng cảnh sát. Cụ thể, cơ quan chức năng có quyền ban hành lệnh cấm các hoạt động biểu tình trong thời hạn tối đa 3 tháng ngay sau khi xảy ra một sự cố khủng bố nhằm giảm thiểu “căng thẳng xã hội”. Luật cũng nghiêm cấm việc trưng bày công khai các biểu tượng khủng bố và thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với hành vi truyền bá tư tưởng cực đoan, đặc biệt là nhắm vào trẻ vị thành niên.
Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns, khẳng định những cải cách trên là cần thiết để bảo vệ an toàn cho người dân và ngăn ngừa các thảm kịch tương tự trong tương lai.
Cùng thời điểm này, Chính phủ liên bang Australia cũng đang thúc đẩy các bộ luật mới nhằm thiết lập khung hình phạt tăng nặng đối với hành vi truyền bá tư tưởng thù ghét, áp dụng các chế tài đối với những đối tượng bị coi là có ý đồ cực đoan hóa trẻ vị thành niên và lập một danh sách đăng ký mới về các nhóm bị cáo buộc là cực đoan mà việc tham gia vào các nhóm này sẽ bị coi là bất hợp pháp.
Chính phủ liên bang Australia mới đây thông báo kế hoạch triển khai chiến dịch thu mua súng lớn nhất kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996 nhằm loại bỏ các loại vũ khí mới bị cấm và súng đạn bất hợp pháp khỏi cộng đồng.
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
Cùng ngày, chính quyền thành phố Sydney (Australia) thông báo sẽ tổ chức các hoạt động tưởng niệm đặc biệt dành cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi trong khuôn khổ lễ chào đón năm mới 2026 sắp tới. Theo kế hoạch, vào lúc 21h00 ngày 31/12 (theo giờ địa phương, tức 17h theo giờ Việt Nam), các trụ cầu cảng Sydney sẽ được thắp sáng bằng ánh sáng trắng với hình ảnh chim bồ câu và chữ "Hòa bình" (Peace). Tiếp đó, vào lúc 23h00, người dân thành phố sẽ dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng, trong khi toàn bộ khu vực cầu cảng một lần nữa rực sáng trong sắc trắng tinh khôi.
Trong buổi công bố chương trình lễ hội đêm Giao thừa (NYE 2025) ngày 23/12, Thị trưởng Sydney, bà Clover Moore, nhấn mạnh đêm Giao thừa là dịp để mọi người thể hiện sự tôn trọng, phản đối bạo lực và khẳng định rằng chủ nghĩa khủng bố thù hận sẽ không thể chia rẽ chúng ta.
Bên cạnh các hoạt động tưởng niệm, an ninh cho đêm Giao thừa năm nay sẽ được thắt chặt ở mức cao nhất. Lực lượng cảnh sát bang New South Wales cho biết sẽ huy động tối đa quân số, kết hợp với hệ thống camera giám sát dày đặc tại các điểm tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Về diễn biến liên quan đến vụ xả súng ở Bondi, các tài liệu mới nhất từ cảnh sát cho thấy hai nghi phạm, Sajid Akram và con trai Naveed Akram, đã có sự chuẩn bị "cực kỳ kỹ lưỡng" trong nhiều tháng, bao gồm cả việc huấn luyện bắn súng tại các vùng nông thôn và khảo sát thực địa trước khi gây án. Đối tượng Naveed Akram đang bị giam giữ tại nhà tù Long Bay ở phía Nam thành phố Sydney với 15 cáo buộc giết người và thực hiện hành vi khủng bố.