12:14 22/12/2011

Băng chuyên dàn cảnh đụng xe trộm tài sản

Sang phát hiện anh Nguyễn Đức Tuấn (ngụ quận Phú Nhuận) có bỏ tiền trong túi nên ra hiệu để Quốc cúp đầu xe, dàn cảnh đụng xe để đồng bọn móc túi anh Tuấn lấy gần 120 triệu đồng...

Sang phát hiện anh Nguyễn Đức Tuấn (ngụ quận Phú Nhuận) có bỏ tiền trong túi nên ra hiệu để Quốc cúp đầu xe, dàn cảnh đụng xe để đồng bọn móc túi anh Tuấn lấy gần 120 triệu đồng...

Sau gần 2 tháng miệt mài theo dõi, mờ sáng 20/12, hàng chục trinh sát Đội 4, PC45, Công an TP HCM chia thành 3 mũi đồng loạt bao vây một quán cà phê võng nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM.

Thoáng thấy lực lượng Công an, 8 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe trộm tiền đang uống cà phê tại đây vùng chạy tán loạn nhưng tất cả đều bị khống chế, bắt giữ. Bước đầu băng nhóm này khai nhận thực hiện 16 vụ dàn cảnh đụng xe, trộm tiền. Cầm đầu băng nhóm này được xác định là Nguyễn Đặng Quốc (32 tuổi; quê quán tỉnh Bình Phước, sống lang thang), kẻ có đến 5 tiền án về tội trộm, cướp.

Theo sự phân công của Quốc thì Võ Hữu Sang (34 tuổi; ngụ quận 4) có nhiệm vụ tìm con mồi có để tiền trong túi quần để ra hiệu cho Quốc biết. Tức thời Quốc sẽ vượt xe lên cúp đầu xe nạn nhân, cùng lúc đó Chổng Mầu Khường (24 tuổi; quê quán Đồng Nai) sẽ va quệt vào xe nạn nhân và gây sự để nạn nhân mất cảnh giác.

Từ phía sau, Đoàn Công Dương Nghị (23 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) chở Lê Thị Mai Loan (tức Quyên, 22 tuổi; ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) vượt lên móc túi nạn nhân. Các tên còn lại gồm Lê Mai Luân (Khương Anh, 27 tuổi; ngụ quận Thủ Đức, TP HCM), Lê Thanh Việt (25 tuổi; quê quán Tiền Giang) và Nguyễn Thị Thủy (27 tuổi; quê quán Lâm Đồng) làm nhiệm vụ cản địa.

Điển hình, sáng 27/7/2011, tại đường Cống Quỳnh, quận 1, Sang phát hiện anh Nguyễn Đức Tuấn (ngụ quận Phú Nhuận) có bỏ tiền trong túi nên ra hiệu để Quốc cúp đầu xe, dàn cảnh đụng xe để đồng bọn móc túi anh Tuấn lấy gần 120 triệu đồng...

Hiện cơ quan Công an đang truy tìm các nạn nhân của băng nhóm này. Vậy ai có liên quan cần đến trình báo tại Đội 4, PC45, Công an TP HCM, số 459, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Điện thoại 08.38387224.



Theo cand.com.vn