07:18 09/07/2019

Bang California mở rộng hệ thống phát hiện cảnh báo sớm động đất

Giới chức California vừa quyết định đầu tư thêm 40 triệu USD để mở rộng hệ thống cảnh báo sớm động đất ra toàn bang. 

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa dập lửa bùng phát do động đất tại một ngôi nhà ở Ridgecrest ngày 4/7/2019. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Thống đốc bang California Gavin Newsom xác nhận bang này đã lắp đặt được 70% trong số 1.115 cảm biến phát hiện động đất cần thiết trên toàn bang.

Trong khi đó, cơ quan xứ lý tình trạng khẩn cấp của bang California nêu rõ định hoàn tất việc thiết lập hệ thống cảnh báo trên toàn bang vào giữa năm 2021 để đáp ứng nhu cầu của 40 triệu người dân. Ngoài việc cảnh báo người dân, hệ thống này còn có thể tự động ngừng vận hành tàu và mở cửa thoát hiểm trước khi rung chấn lớn xảy ra.

Cũng giống như Nhật Bản, mạng lưới của California được thiết kế để phát hiện sóng địa chấn do động đất gây ra và thông tin này có thể truyền đến bộ phận cảm biến trước khi mặt đất rung chuyển. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), nhiều loại động vật có thể cảm nhận được sóng này. Về lý thuyết, các cộng đồng sinh sống xa nhất khỏi tâm chấn có thể nhận được cảnh báo chi tiết hơn so với các cư dân sống gần khu vực này. 

Dịch vụ đường sắt trong và quanh thành phố San Francisco hiện đã kết nối với hệ thống cảnh báo sớm để có thể tự động giảm tốc độ của tàu, qua đó giảm nguy cơ bị chệch đường ray khi động đất xảy ra.

Tại các bệnh viện, hệ thống cảnh báo sớm sẽ giúp các bác sĩ đang phẫu thuật tạm ngừng quá trình, trước khi rung chấn xảy ra, qua đó giảm bớt nguy cơ tổn thương cho bệnh nhân.

Ngày 4/7 vừa qua, một trận động đất mạnh xảy ra tại vùng sa mạc Mojave, cách thành phố Ridgecrest 10 km và có thể cảm nhận được tại thành phố Los Angeles và thậm chí cả ở Las Vegas. Tâm chấn ở độ sâu 10,7 km và gần bãi thử vũ khí China Lake của Hải quân Mỹ.  

Với cường độ 7,1, trận động đất này được xác định là mạnh nhất trong 20 năm qua tại bang California. Trận động đất đã làm đổ nhiều tòa nhà, gây mất điện trên diện rộng tại thị trấn Trona, trong khi hệ thống nước và thông tin cũng bị cắt đứt. Bên cạnh đó, cũng tại khu vực này và thị trấn Argus, một số vụ cháy đã xảy ra do rò rỉ gas. Tại hạt Kern, mạng lưới điện bị cắt đã ảnh hưởng đến khoảng 1.800 người dân.

Đặng Ánh (TTXVN)