06:14 01/06/2016

Bảng A – Không ai cản nổi "Gà trống Gaulois"

Bảng A của Vòng chung kết Giải bóng đá châu Âu - Euro 2016 có sự góp mặt của đội chủ nhà Pháp, Thụy Sỹ, Romania và Albania, nếu nhìn vào cán cân lực lượng, có thể nhận thấy "Gà trống Gaulois" có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại.

Ngoài yếu tố chuyên môn, lịch sử cũng ủng hộ đội chủ nhà khi Pháp chưa từng chịu một trận thua trước 3 đối thủ còn lại trong các giải đấu lớn, với thành tích 8 trận thắng và 6 trận hòa.

Các cầu thủ thuộc đội tuyển bóng đá Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN phát

Đây là lần đầu tiên Albania tham dự một giải đấu Euro, đội bóng này bị giới chuyên môn đánh giá là yếu nhất bảng A dựa trên các yếu tố như năng lực và kinh nghiệm.

Romania có thành tích nhỉnh hơn một chút do đã từng 4 lần tham dự các kì Euro kể từ năm 1960. Đối thủ có khả năng cản trở nhất đối với đội chủ nhà là Thụy Sỹ, với một dàn cầu thủ trẻ giàu tiềm năng đang được các CLB tại Châu Âu săn đón.

Mỗi đối thủ tại bảng A sở hữu sức mạnh riêng, tuy nhiên các yếu tố trên vẫn chưa đủ để cản bước “Gà trống Gaulois” giành được chiếc vé đầu tiên vào vòng trong.

Đội chủ nhà Pháp hiện đang đứng thứ 25 trên BXH của FIFA, tuy nhiên vị trí này không phản ánh đúng thực lực của “Gà trống Gaulois”. Cần nhớ trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2016, Pháp đã thắng tới 5/6 trận giao hữu.

Trong số các “bại tướng” của Pháp có các đối thủ mạnh như Đức, Hà Lan hay Nga. Những ngôi sao của Pháp như Paul Pogba, Antoine Griezmann hay Dimitri Payet hiện cũng đang đạt điểm rơi phong độ. Có thể nói vị trí ngôi đầu của bảng A khó thoát khỏi tay đội chủ nhà.

Trong khi đó, Thụy Sỹ đến với Euro 2016 với một đội hình giàu tiềm năng, kết hợp cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm. Nếu có một đối thủ tại bảng A khiến Pháp phải dè chừng, thì đó nhất định là Thụy Sỹ.

Sở hữu nhiều cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu như Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka và đặc biệt là ngôi sao mới nổi Breel Embolo, cầu thủ có biệt danh là "Drogba mới".

Tuy chưa thể sánh với Pháp cả về chất và lượng, nhưng Thụy Sỹ được giới chuyên môn đánh giá cao bởi lối đá phóng khoáng, dễ tạo nên bất ngờ. Vị trí thứ 2 của bảng A rõ ràng nằm trong tầm tay của xứ sở đồng hồ.

Về phần Romania và Albania, đây là 2 đội bóng có thực lực thấp nhất tại bảng A. Giới chuyên môn nhận định tuy Romania có một vài cá nhân xuất sắc hơn, nhưng Albania lại có lối đá phòng ngự số đông rất khó chịu và luôn thi đấu với ý đồ chiến thuật rõ ràng.

Cả 2 đội bóng này thường triển khai lối đá với sơ đồ 4-5-1 thiên về phòng ngự phản công và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục thi đấu như vậy trước các đối thủ mạnh hơn tại bảng A. Số phận của Romania và Albania càng mong manh khi họ chỉ có trận đối đầu vào lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 20/6.

Nếu như cả 2 đội không thể giành được kết quả có lợi trước các đối thủ Pháp và Thụy Sỹ, nhiều khả năng cục diện bảng A vào thời điểm đó đã an bài.

Dự đoán vị trí bảng A: 1. Pháp; 2. Thụy Sỹ; 3. Romania; 4. Albania.

Sơn Tùng (TTXVN)