09:17 19/09/2013

Ban tổ chức Hoa hậu thế giới 2013 thiệt hại lớn

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 đã bị tổn thất nặng nề về tài chính do quyết định của chính phủ Indonesia chuyển vòng thi chung kết cuối cùng từ Jakarta tới đảo du lịch Bali.

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 đã bị tổn thất nặng nề về tài chính do quyết định của chính phủ Indonesia chuyển vòng thi chung kết cuối cùng từ Jakarta tới đảo du lịch Bali.


Đảo du lịch Bali, Indonesia. Ảnh Internet


Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 theo kế hoạch ban đầu sẽ được tổ chức ở hai nơi là Bali và Jakarta, song trước sức ép mạnh mẽ của các nhóm Hồi giáo cứng rắn liên tục tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố phản đối đòi hủy bỏ cuộc thi, chính phủ Indonesia đã phải đưa ra một quyết định mang tính dung hòa nói trên.


Ông Hary Tanoesoedibjo - Giám đốc điều hành Tập đoàn MNC, nhà tổ chức cuộc thi - đã bày tỏ sự thất vọng khi cho biết MNC phải chuẩn bị cho sự kiện văn hóa tầm cỡ thế giới này trong ba năm. Nhưng đột nhiên kế hoạch bị đảo lộn và chỉ có 3 - 4 ngày để thay đổi với việc di chuyển địa điểm, dẫn tới nhiều chi phí phát sinh. Song ông không nêu cụ thể mức độ thiệt hại.


Việt Tú(P/v TTXVN tại Indonesia)