11:19 25/11/2011

Bắn thú quý hiếm, lĩnh án tù

Tuấn đã dùng súng trường thể thao TOZ- 8M bắn chết 9 con thú (Vọoc Chàvá) mang về lán trại, dùng dao mổ bụng để lấy nội tạng ra. Sáng 19/7, Tuấn tiếp tục bắn chết 6 con nữa và mổ lấy hết nội tạng ra ngoài.

Ngày 25/11, phiên Tòa xét xử sơ thẩm hai đối tượng Nguyễn Phương Tuấn (sinh năm 1974) và Đặng Minh Khắc (sinh 1991), cùng trú ngụ tại Thôn Trung - Ninh Tân - Ninh Hòa - Khánh Hòa, phạm tội "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ" đã diễn ra tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Ngày 18/7/2011, Nguyễn Phương Tuấn, Đặng Minh Khắc và một người nữa tên Chì, sử dụng 2 xe mô tô, mang theo súng, đạn và một số dụng cụ săn bắn đi từ huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vào Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, để săn bắt thú (Vọoc Chàvá) về nấu cao bán.

Cùng ngày, cả 3 đối tượng đến lán trại bỏ hoang, thuộc khu vực suối Nước Đổ, địa phận Vườn quốc gia Núi Chúa. Tại đây, tên Tuấn đã dùng súng trường thể thao TOZ- 8M bắn chết 9 con thú (Vọoc Chàvá) mang về lán trại, dùng dao mổ bụng để lấy nội tạng ra. Sáng 19/7, Tuấn tiếp tục bắn chết 6 con nữa và mổ lấy hết nội tạng ra ngoài. Đến 16 giờ cùng ngày, khi Tuấn và Khắc đang mang thú về lán trại thì bị Tổ công tác Hạt kiểm lâm của Vườn phát hiện và bắt được, riêng tên Chì chạy thoát.

Theo kết luận của Hội đồng Giám định Tư pháp, 15 con thú bị săn bắt trên là Vọoc Chàvá chân đen, thuộc Bộ Khỉ hầu. Đây là loài động vật rừng quý, hiếm, nhóm IB, thuộc danh mục loài cần được ưu tiên bảo vệ. Qua quá trình điều tra, tên Tuấn còn khai nhận: trước đó 6 ngày, cũng tại khu vực trên, Tuấn và một người tên Tính cũng đã bắn hạ và tẩu thoát được 6 con Vọoc đem bán.

Với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải đã tuyên phạt bị cáo Khắc 3 năm tù giam, bị cáo Tuấn 6 năm tù giam vì phạm tội nhiều lần.


TTXVN/Tin Tức