01:18 27/01/2017

Bán tháo hoa Tết đêm 30 Tết để ‘cắt’ lỗ

Trước sức mua hoa Tết tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) yếu, nhiều người bán hàng đành phải hạ giá mạnh trong ngày 27/1 (tức 30 Tết), thậm chí giảm đến 70% để “cắt” lỗ. Trước đó, đêm 29 tết, người dân chủ yếu vẫn đi ngắm hoa, chụp hình để đón không khí Tết; ít người mua hoa, cây cảnh do giá cao hơn năm ngoái gần gấp đôi.

Dạo quanh các điểm bán hoa, cây cảnh Tết dọc đường Lê Thánh Tôn vào chiều tối 30 Tết cho thấy, nhiều nhất vẫn là các loại cúc, mai, lan, quất, hoa giấy, vạn thọ, đỗ quyên, trạng nguyên…

Tuy nhiên, theo những người trồng và bán hoa, khác với mọi năm, hoa Tết về chậm và cũng ít đẹp hơn. Ngoài ra, do thời tiết tiết Nha Trang thất thường, mưa triền miên nên năm nay, mai vàng Nha Trang gần như vắng bóng. Các chậu mai đang bày bán chủ yếu từ Phú Yên, Bình định đem vào.

Trước tình hình ít người mua, các chủ hoa cảnh đành phải giảm giá mạnh

Ngay cả chậu cúc, loại hoa được người dân ưa chuộng trưng trong ngày Tết cũng không đẹp. Vì thế, để tìm được một chậu cúc nở rực vàng thật không dễ. Hầu hết các chậu cúc hiện chỉ mới chúm chím dù Tết đã cận kề. Hoa vạn thọ cũng kém sắc và chưa kịp nở. Do đó, các điểm bán hoa cúc, vạn thọ trước ngày 30 hầu như lác đác vài người khách tới xem lướt qua, thậm chí có nơi không có khách vào. Để bán hết hoa trong đêm 30, nhiều người đã buộc phải hạ giá thành, thậm chí là giảm đến 70%.
Một điểm bán hoa cúc nhưng không có bóng dáng người vào xem

Điểm bán hoa mai cũng ít người quan tâm

Chị Mai, một trong những người bán hoa Cúc trên đường Lê Thánh Tôn, cho biết: “Thấy mấy năm trước người ta bán hoa Tết lời vài chục triệu đồng, tôi thấy ham. Năm nay thử đi buôn để thử vận may mắn, kiếm chút tiền tiêu Tết, vậy mà trời không chiều lòng người. Từ khi đem hoa xuống Nha Trang bán, rất ít khách đến mua. Để “cứu” vốn, em phải bán bằng giá gốc”.

Chị Mai cho biết "năm nay buôn thử nhưng lỗ thật", vì vậy phải bán giá gốc để lấy lại vốn

Theo chị Mai, do hoa năm nay mất mùa nên giá cao gần gấp đôi so với Tết năm ngoái. Như năm nay, chậu cúc giá gốc đã lên 350.000 đồng/chậu, bán ra thị trường khoảng 400.000 đồng - 600.000 đồng/chậu, tùy chậu cúc to hay nhỏ, hoa nở đều hay nhiều nụ… Nhưng đêm 30, giá  chậu cúc giờ chỉ còn khoảng 100.000 đồng - 200.000 đồng/chậu

Chờ chậu quất giảm giá, khách tranh thủ đến chọn mua

Chậu quất Tết năm trước giá cũng chỉ 200.000 - 400.000 đồng/chậu, năm nay giá cũng “vọt” lên 600.000 đồng - 900.000 đồng/chậu. Chậu mai nhỏ có thế giá cũng đã lên đến 1,3 triệu đồng/chậu. Nhưng trước đêm giao thừa, giá chậu quất giảm còn 200.000 - 300.000 đồng/chậu, cây mai giá giảm cũng khoảng 30%.

Những điểm bán cây cảnh "độc", "lạ" thu hút người đến xem

Tuy nhiên, thị trường năm nay cũng xuất hiện nhiều loại cây lạ như bưởi Diễn (Hưng Yên), dù giá khá cao đến hơn 20 triệu đồng/chậu nhưng vẫn đắt hàng. Dù vậy, để có thể bán hết số cây này trong đêm 30, loại cây này giảm còn 5 - 6 triệu đồng/chậu.

 Trong khi đó, tại các điểm bán cây cảnh có thế “độc”, “lạ” lại thu hút rất nhiều người dân đến xem. Tuy nhiên, giá các loại cây cảnh này rất đắt, từ vài chục triệu trở lên nên mọi người chỉ ngắm rồi đi mà không mua.

Thân cây trắc dây được đục đẽo hình đàn ngựa đang phi

Theo anh Trí, chủ những chậu cây cảnh “độc” và “lạ” thì đây là lần đầu tiên anh đưa những cây cảnh có điêu khắc hình con thú, ông Thần tài - Lộc - Thọ ra thị trường hoa Tết. Anh cho biết, nghề điêu khắc trên thân cây không phải là sở trường của anh, nhưng yêu cây cảnh "từ trong máu” nên hay chiết cây cảnh để chơi.

Do nhiều cây cảnh khi chẻ ra thì thấy ruột rỗng, để không thì không đẹp nên anh nảy ra ý tưởng điêu khắc hình thù trên cây. Chỉ tay về phía chậu cây cảnh có đàn ngựa đang phi mã về phía trước, anh cho hay: “Đây là cây trắc dây, giá của nó là 25 triệu đồng/chậu”.

Những chậu cây cảnh nhỏ, giá rẻ được nhiều người đến mua

Với những chậu cây cảnh nhỏ, giá cũng phải chăng nên rất nhiều người quan tâm hỏi giá để mua. Theo những người bán cây cảnh này, do đã sát Tết mà người mua không nhiều nên tất cả các châu cây cảnh này đều bán rẻ như nhau là 50.000 đồng/chậu.

Một chậu hoa cảnh nhỏ vừa được người khách mua

Ngoài ra, những chậu lan cũng được rất nhiều người hỏi mua. Theo một số người bán hoa nơi đây thì năm nay, thị trường cũng có rất nhiều loại Lan nhập khẩu từ Đài Loan, Thái Lan… với các loại Hồ Điệp, tiểu Hồ Điệp… có giá từ 180.000 đến 250.000 đồng/giò. Lan Hồ Điệp có độ bền cao, khoảng 1 - 2 tháng mới tàn nên khách hàng có thể chơi hoa đến hết tháng Giêng.

Các điểm hoa lan cũng hút nhiều người đến xem mua

Đặc biệt, có chậu lan Nữ Hoàng có chiều cao đến 2m với giá lên tới khoảng 10 triệu đồng/chậu. Ngoài ra, một số loại hoa nhập khác cũng được ưa chuộng như: Địa lan, lan Vanda với các màu sắc như xanh, hồng, tím, vàng có giá từ 300.000 đến 400.000 đồng/cành.

Trong khi hoa Tết chịu cảnh "cắt" lỗ để hút khách thì những điểm bán đồ trang trí ngày Tết lại thu hút đông người đến mua dù giá cao

Nhìn chung, trước ngày 30 do giá hoa năm nay tăng cao hơn năm trước từ 20 đến 40% tùy loại nên khách hàng mua chủ yếu là các cơ sở du lịch, các doanh nghiệp, cơ quan… còn người dân mua không nhiều. Đến ngày 30, chờ hoa Tết giảm giá người dân mới bắt đầu đi mua hoa.

Hải Yên