08:12 19/08/2015

Bản sao bom nguyên tử “khủng” của Liên Xô được trưng bày

Người dân thủ đô Moskva sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng bản sao kích thước thực của quả bom nguyên tử lớn trong lịch sử từng phát nổ.

Người dân thủ đô Moskva sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng bản sao kích thước thực của quả bom nguyên tử lớn trong lịch sử từng phát nổ của Liên Xô.

Bản sao của quả bom nguyên tử Tsar được trưng bày tại Trung tâm triển lãm Manege (tọa lạc ngay gần điện Kremlin và Quảng trường Đỏ) từ ngày 1 đến 29/9 nhân kỷ niệm 70 năm phát triển nguyên tử của Nga.

Bản sao của bom nguyên tử Tsar.


Bản sao bom nguyên tử Tsar sẽ được chuyển từ thành phố Sarov, cách Moskva 400 km về phía Đông, nơi đây cũng là trụ sở chính của Trung tâm Nguyên tử Liên Bang Nga.

Bên cạnh đó, du khách cũng có cơ hội tham khảo các tài liệu độc cũng như các thiết bị xuất hiện trong lịch sử phát triển bom nguyên tử của Nga lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng.

Bom Tsar là vũ khí hạt nhân lớn nhất từng được ghi nhận đã phát nổ. Sức công phá của bom Tsar được đánh giá có thể gấp 3.800 lần quả bom nguyên tử “Gã béo” từng phá hủy thành phố Nagasaki của Nhật Bản.

Ngày 30/10/1961, một máy bay ném bom Tu-95 đã thả Tsar tại quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Băng Dương, quả bom được thả từ độ cao 10.500 m vì vậy chiếc Tu-95 đã có kịp 188 giây để tránh khỏi nguy hiểm (video dưới).





Ước tính sức công phá của quả bom Tsar vào khoảng từ 57 đến 58,6 megaton. Một nhóm tham gia cuộc thử nghiệm cho biết tuy họ ở cách vị trí phát nổ gần 320 km nhưng kể cả khi đã đeo kính râm, họ vẫn nhìn rõ ánh sáng chói.

Quả cầu lửa từ vụ nổ có bán kính 4,6 km và có thể quan sát từ vị trí cách đó 1.000 km. Đám mây hình nấm từ vụ nổ có độ cao 67km và đường kính 95km.

Tại đảo Dikson cách địa điểm nổ 800km, nhiều kính cửa sổ bị vỡ và người dân nơi đây thậm chí đã nghe thấy âm thanh giống tiếng pháo.

Hà Linh (Theo RT)