08:09 29/08/2011

Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Tiếp nhận đá chủ quyền Quần đảo Trường Sa

Tối 28/8, tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã tiếp nhận 21 phiến đá chủ quyền của Quần đảo Trường Sa do Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) trao tặng.

Tối 28/8, tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã tiếp nhận 21 phiến đá chủ quyền của Quần đảo Trường Sa do Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) trao tặng. Dự lễ tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa có các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân; Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam…

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân trao đá chủ quyền cho Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: “Đá san hô Trường Sa, một minh chứng cho cả một quá trình thăng trầm, bi hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam, cũng như quá trình đấu tranh vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc; cho khát vọng độc lập, thống nhất toàn vẹn của Tổ quốc. Đá, cây cùng với sự mặn mòi của biển cả, con người ở Trường Sa luôn gắn kết, hòa quyện tạo thành dáng đứng hiên ngang của dân tộc Việt Nam; tạo thành những cột mốc chủ quyền và sức sống mãnh liệt của Tổ quốc trên Biển Đông. Chuyển đá san hô Trường Sa về với đất liền chính là đưa đất thiêng liêng nơi tiền tiêu về trong lòng Tổ quốc; là chuyển lời nhắn nhủ của tổ tiên, của ông, cha và của biết bao hương hồn các anh hùng liệt sĩ, cho các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau về ý thức và trách nhiệm bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến khẳng định: Hải quân nhân dân Việt Nam với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, luôn ý thức sâu sắc về trọng trách lớn lao của mình trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quyết tâm giữ gìn từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời luôn ý thức sâu sắc về giá trị và ý nghĩa to lớn của hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo; đã, đang và sẽ phấn đấu hết sức mình để giữ vững chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định trên biển; cùng các nước trong khu vực phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và phát triển, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao tặng các thiết bị vui chơi giải trí và âm nhạc như bóng đá, bóng chuyền, đàn ghi ta… cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa.

Tin, ảnh: Nguyễn Viết Tôn