09:00 19/09/2011

Bắn người vì bị bêu xấu quá khứ

Hồi 17 giờ ngày 17/9, anh Vũ Tấn Đạt, 31 tuổi, trú ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình (Hà Nội) đang ngồi uống nước ở vỉa hè, đoạn trước nhà số 46 phố Phan Đình Phùng thì một đối tượng đi xe máy đến, gọi anh Đạt ra và dùng súng bắn đạn hoa cải gí vào bụng anh Đạt.

Hồi 17 giờ ngày 17/9, anh Vũ Tấn Đạt, 31 tuổi, trú ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình (Hà Nội) đang ngồi uống nước ở vỉa hè, đoạn trước nhà số 46 phố Phan Đình Phùng thì một đối tượng đi xe máy đến, gọi anh Đạt ra và dùng súng bắn đạn hoa cải gí vào bụng anh Đạt. Anh Đạt gạt khẩu súng chúc đầu xuống đất, nhưng đối tượng đã kịp bóp cò. Viên đạn trúng đùi phải anh Đạt, đối tượng bỏ chạy.

Ngày 18/9 Công an quận Ba Đình đã bắt giữ đối tượng nổ súng là Lê Trọng Hiếu, 34 tuổi, trú ở số 2 Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thu tang vật là khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nguyên nhân dẫn tới việc Hiếu bắn anh Đạt là do trước đây Hiếu mắc nghiện ma túy, nhưng nay đã cai nghiện được, nhưng anh Đạt lại rêu rao là Hiếu vẫn còn nghiện làm Hiếu tức giận dẫn đến việc dùng súng bắn anh Đạt.