03:09 14/03/2011

Băn khoăn chọn kênh đầu tư hiệu quả

Chỉ trong 1 tuần qua, mọi hoạt động mua bán USD trên thị trường tự do tại TP.HCM im ắng hẳn, ngay cả việc kinh doanh vàng miếng cũng trở nên thận trọng khi vừa có thông tin Ngân hàng Nhà nước có chủ trương xóa kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do.

Chỉ trong 1 tuần qua, mọi hoạt động mua bán USD trên thị trường tự do tại TP.HCM im ắng hẳn, ngay cả việc kinh doanh vàng miếng cũng trở nên thận trọng khi vừa có thông tin Ngân hàng Nhà nước có chủ trương xóa kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do.


Trong khi đó, thị trường bất động sản hầu như “đóng băng” do chính sách siết chặt tín dụng, lãi suất cho vay không giảm, lãi suất huy động vẫn giậm chân ở mức 14%, chỉ số VN-Index lại tụt dốc... Nhiều nhà đầu tư đắn đo không biết nên chọn kênh đầu tư nào hiệu quả trong thời điểm này.

Thị trường vàng, USD im ắng

Nhiều chủ tiệm vàng tại Trung tâm mua bán vàng bạc đá quý Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho hay: “Việc mua, bán vàng miếng mang tính cầm chừng và nghe ngóng. Có ngày chẳng có khách đến mua, bán”. Đây là tình trạng chung của nhiều cửa hàng, tiệm vàng trên thị trường thành phố.

Do đó, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khó khăn trong việc mua, bán vàng miếng do một số cửa hàng vàng thẳng thừng từ chối mua, thậm chí ngừng giao dịch. Các cửa hàng vàng tại quận Bình Thạnh cho biết: Nếu có bán vàng, các cửa hàng chỉ bán vàng miếng còn tồn của lần nhập kho trước.

Thị trường vàng im ắng sau thông tin NHNN siết chặt quản lý vàng miếng. Ảnh: Hải Yên


Trong khi phân khúc thị trường vàng miếng lặng sóng, thị trường vàng nữ trang lại trở nên sôi động. Chị Nguyễn Thị Siêu (quận 7) cho biết: “Khi trữ vàng miếng trở nên khó khăn như hiện nay, thì việc chuyển sang các loại vàng trang sức có chất lượng cao như các nhẫn trơn 9999 là hợp lý nhất”.


Chủ tiệm vàng Bạch Hoàn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1), thừa nhận: “Trong những ngày gần đây, người dân phần lớn quan tâm đến vàng nữ trang hơn vàng miếng. Chỉ trong ngày 10/3, số lượng người giao dịch vàng nữ trang tăng rõ rệt, ngoài loại nhẫn trơn 9999, khách hàng còn mua dây chuyền, lắc tay 9999. Thậm chí, có khách đổi vàng miếng sang vàng nữ trang. Thông thường, loại nữ trang này được mua trong mùa cưới và phái nữ mua nhiều nhất. Nhưng hiện nay lượng người đến mua chủ yếu để trữ”.

Không chỉ thị trường vàng miếng im ắng, thị trường thu đổi ngoại tệ tự do cũng án binh bất động. Hầu như các cửa hàng vàng đều từ chối mua, bán USD. Ở những nơi thu đổi ngoại tệ của các chi nhánh ngân hàng, hầu hết chỉ thu mua (với giá của ngân hàng) chứ không bán. Chính sự căng thẳng giao dịch USD trên thị trường tự do, nhiều nhà đầu tư cũng không dám mạo hiểm mua, bán USD khiến giá USD trên thị trường tự do liên tục giảm.

Ngân hàng tìm chiêu hút khách

Có thể thấy, kênh đầu tư an toàn nhất vẫn là gửi tiết kiệm. Thế nhưng, vài ngày qua, nhiều ngân hàng đã giảm mức lãi suất huy động dưới mức 14%, khiến kênh tiết kiệm không còn hấp dẫn.

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, hiện nay nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đang đối mặt với khó khăn, lãi suất liên ngân hàng “nóng” mấy ngày gần đây cho thấy thị trường đang khan vốn. Cùng với động thái hút tiền về của NHNN để kiềm chế lạm phát, lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu và lãi suất nghiệp vụ thị trường mở đã đồng loạt nâng lên 12%. Điều này đồng nghĩa các NHTM khó kiếm lợi nhuận hơn từ chênh lệch lãi suất.

Để giải quyết vấn đề này, các NHTM đã đua nhau đưa ra các chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng để hút tiền nhàn rỗi trong dân cư. Tại Techcombank, từ ngày 10/3/2011, ngân hàng triển khai chương trình “Gắn kết bền lâu” cho khách hàng gửi tiết kiệm và mở tài khoản với nhiều quà tặng hấp dẫn, có giá trị. ABBank triển khai chương trình tạo dựng "Cuộc sống tiện nghi" cho khách hàng gửi tiết kiệm thông minh (YOUsmart) từ 14/3 – 11/6/2011.


Theo đó, khách hàng có mức gửi từ 20 triệu đồng hoặc 1.000 USD trở lên sẽ được tặng quà trao tay, ngoài ra còn được bốc thăm trúng thưởng... Không chỉ ngân hàng nội mà ngân hàng ngoại cũng vào cuộc như Ngân hàng Standard Chartered với hình thức “Rút thăm may mắn” và “Tặng quà ngay” theo chương trình “Hưởng trọn ước mơ”.


Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng vay mua hoặc thế chấp nhà và vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng. Nhờ vậy, dòng tiền cũng đang đổ dần về kênh này. Nhiều ngân hàng kì vọng, nếu dòng tiền chảy mạnh vào ngân hàng, lãi suất cho vay có thể sẽ giảm.

Hải Yên