07:12 14/07/2026

Bán kết World Cup 2026: Ai đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành cúp vàng?

Còn hai trận bán kết nữa là World Cup 2026 sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tranh ngôi vô địch. Argentina, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đều đã khẳng định sức mạnh để góp mặt trong nhóm bốn đội xuất sắc nhất với những lợi thế khác nhau.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng của tiền đạo Pháp Kylian Mbappe trong trận đấu. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông phương Tây, nếu nhìn vào các chỉ số chuyên môn sau sáu trận đấu, mỗi đội lại nổi bật theo một cách riêng, qua đó phần nào phác họa bức tranh về ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Do Argentina phải trải qua hai trận đấu kéo dài tới hiệp phụ, đội bóng Nam Mỹ này thi đấu nhiều hơn Pháp và Tây Ban Nha 120 phút, đồng thời nhiều hơn Anh 30 phút. Vì vậy, các thống kê dưới đây được quy đổi theo thời lượng thi đấu nhằm phản ánh chính xác hơn tương quan giữa bốn đội.

Pháp tấn công toàn diện, Argentina dứt điểm hiệu quả nhất

Đương kim vô địch Argentina đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 17 pha lập công. Tuy nhiên, xét trên các chỉ số phản ánh sức tấn công, Pháp mới là đội gây ấn tượng hơn cả.

Đội bóng hai lần vô địch World Cup đạt số bàn thắng trung bình mỗi 90 phút cao nhất, đồng thời dẫn đầu về số cú sút (đồng hạng) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (Expected Goals - xG) mỗi 90 phút. Những con số này cho thấy Pháp tạo ra nhiều cơ hội và có chất lượng tấn công ổn định nhất trong bốn đội.

Trong khi đó, Argentina lại nổi bật ở khả năng tận dụng cơ hội. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni chuyển hóa thành bàn 18% số cú dứt điểm, tỷ lệ cao nhất tại vòng bán kết.

Trái ngược với Argentina, Tây Ban Nha là đội dứt điểm kém hiệu quả nhất. Dù tung ra số cú sút ngang bằng Pháp (110 lần), đội bóng của HLV Luis de la Fuente mới ghi được 11 bàn, ít hơn đối thủ tới 5 pha lập công, tương đương gần một bàn mỗi trận.

Anh cũng không tạo ra nhiều cơ hội chất lượng như ba đội còn lại nếu xét đồng thời số lượng và chất lượng các cú sút. Dù vậy, “Tam sư” vẫn duy trì hiệu suất hơn hai bàn mỗi trận nhờ khả năng dứt điểm sắc bén của Jude Bellingham và Harry Kane.

Tây Ban Nha có hàng thủ chắc chắn nhất

Chú thích ảnh
Nỗ lực khống chế bóng của tiền đạo Tây Ban Nha Mikel Oyarzabal (trái) trước sự đeo bám của các cầu thủ Cape Verde. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nếu Pháp nổi bật nhờ sức mạnh tấn công thì Tây Ban Nha lại tạo dấu ấn bằng sự ổn định trong phòng ngự.

Đội bóng xứ bò tót chỉ phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải ở chiến thắng trước Bỉ tại tứ kết. Pháp cũng mới để lọt lưới hai lần sau sáu trận, cho thấy sự cân bằng đáng kể giữa tấn công và phòng ngự.

Bởi vậy, màn chạm trán giữa Pháp và Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ là cuộc đối đầu giữa hàng công hiệu quả nhất và hệ thống phòng ngự vững chắc nhất giải đấu.

Trong khi đó, cặp bán kết giữa Anh và Argentina nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận cởi mở hơn, bởi cả hai đều chưa tạo được sự chắc chắn tương tự ở tuyến dưới.

Hai đội cùng đã để thủng lưới sáu bàn. Đáng chú ý, Anh là đội để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất, còn Argentina lại có tỷ lệ ngăn chặn các cơ hội đó thấp nhất trong số bốn đội.

Tây Ban Nha năng nổ nhất, Argentina ít gây sức ép nhất

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Argentina trong trận cầu gặp Ai Cập đầy kịch tính. Ảnh: THX/TTXVN phát

Argentina dẫn đầu giải về tổng quãng đường di chuyển với 706,5 km. Tuy nhiên, lợi thế này chủ yếu đến từ việc họ phải thi đấu nhiều thời gian hơn các đối thủ.

Nếu tính theo số phút thi đấu, Argentina lại là đội có quãng đường di chuyển trung bình thấp nhất, đồng thời thực hiện ít pha bứt tốc nhất trong bốn đội vào bán kết. Thực tế, ở cả sáu trận đã qua, nhà đương kim vô địch đều di chuyển ít hơn đối thủ.

Điều đó cũng phản ánh cách tiếp cận trận đấu của Argentina. Họ là đội thực hiện pressing với cường độ thấp nhất, đồng thời có số lần giành lại bóng ở phần sân đối phương ít hơn Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Ngược lại, Tây Ban Nha là tập thể hoạt động tích cực nhất. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente dẫn đầu về quãng đường di chuyển, số pha nước rút cũng như cường độ gây sức ép lên đối phương ít nhất trong nhóm bốn đội cuối cùng.

Messi là nguồn cảm hứng, Anh lợi hại với những đường tạt bóng

Chú thích ảnh
Cầu thủ Anthony Gordon (trái) của Anh tranh chấp bóng với Alexander Sorloth của Na Uy. Ảnh: THX/TTXVN phát

Không chỉ vận hành với cường độ cao, Tây Ban Nha còn kiểm soát bóng tốt nhất giải đấu với tỷ lệ trung bình 66%, cao hơn mọi đội tuyển tham dự World Cup 2026.

Đội bóng xứ bò tót cũng đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90,4%, ngang bằng Argentina và cao nhất giải. Dù vậy, cả bốn đội góp mặt ở bán kết đều sở hữu chất lượng luân chuyển bóng rất ấn tượng.

Ở trận bán kết với Anh, khả năng tạo đột biến từ những đường chọc khe của Argentina, đặc biệt là từ Lionel Messi, sẽ là thách thức lớn đối với hàng phòng ngự “Tam sư”.

Đội trưởng Argentina đang là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến thành công nhất giải với 15 lần đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi.

Tuy nhiên, Anh cũng có thứ vũ khí khiến Argentina phải dè chừng.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel là đội thực hiện các quả tạt từ bóng sống hiệu quả nhất trong bốn đội bán kết, với tỷ lệ thành công đạt một đường chuyền đúng địa chỉ sau mỗi bốn quả tạt.

Nhờ đó, “Tam sư” đang đồng dẫn đầu World Cup 2026 về số bàn thắng bằng đầu với bốn pha lập công, đồng thời cũng là đội tung ra nhiều cú đánh đầu nhất giải với 24 lần dứt điểm.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc