06:12 06/06/2019

Bán kết UEFA Nations League: 'Tam sư' đấu 'Cơn lốc màu da cam'

Rạng sáng ngày 7/6, các cầu thủ Hà Lan sẽ đối đầu đội tuyển Anh trong khuôn khổ bán kết UEFA Nations League. Giải đấu đang tiến đến những trận đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch đầu tiên.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Vòng chung kết UEFA Nations League 2019.

Anh và Hà Lan lọt vào bán kết đã nói lên sự trở lại tuyệt vời của họ. Đội tuyển Anh đã giành ngôi đầu bảng sau chiến thắng nghẹt thở trước nhà Á quân thế giới Croatia ở lượt đấu cuối.

Trong khi đó, tuyển Hà Lan giành ngôi đầu ở bảng “tử thần” với sự có mặt của 2 nhà vô địch World Cup gần nhất là Pháp và Đức. "Cơn lốc màu da cam" có 7 điểm sau 4 lượt trận, bằng điểm nhà ĐKVĐ World Cup Pháp, nhưng có thành tích đối đầu nhỉnh hơn.

Tuyển Anh và Hà Lan từng chạm trán 33 trận, tính cả giao hữu. "Tam sư" đang chiếm lợi thế với 14 chiến thắng, Hà Lan có 9 trận thắng, hòa nhau 10 trận.

Hà Lan đang có những bước trở lại đầy mạnh mẽ sau hai giải đấu lớn vắng mặt. Đội hình của “Cơn lốc màu da cam” hội tụ hàng loạt những anh tài của bóng đá châu Âu hiện nay như Van Dijk, De Ligt, Frenkie De Jong hay Donny van de Beek.

Sự thành công của Ajax tại Champions League mùa này đã giới thiệu với thế giới lớp tài năng sáng giá, đủ sức kế cận những đàn anh Van Persie, Robben hay Sneijder và “Cơn lốc màu da cam” hứa hẹn sẽ lại bùng nổ. Chiến thắng ở Nations League sẽ đánh dấu một mức son cho lứa trẻ giàu tiềm năng này.

Đối với đội tuyển Anh, đây là cơ hội cho họ giành một danh hiệu có thể nói là lớn sau 60 năm chờ đợi. Ước mơ “mang bóng đá trở về nhà” của người hâm mộ xứ sở sương mù vẫn còn đang dang dở.

Bóng đá Anh đang trong giai đoạn cực thịnh. Ở mùa giải vừa qua, cả 2 trận chung kết cúp châu Âu đều là câu chuyện nội bộ của Premier League. Điều đó cho thấy sự thống trị của bóng đá Xứ sương mù ở lục địa già, ít nhất là trong mùa này.

Hiện đội hình của Tam sư đang sở hữu những "sao mai" nhưng đã tỏa sáng trong màu áo CLB như Rashford, Jadon Sancho, Joe Gomez hay Trent Alexander-Arnold. Bên cạnh đó, những cái tên đã quen "cơm tuyển" như Harry Kane, Sterling, Pickford hay Dele Alli cũng chỉ từ 25 tuổi trở xuống. Hiếm khi nào bóng đá Anh lại đang dồi dào tài năng trẻ như hiện tại. Đoàn quân trẻ trung của HLV Southgate hứa hẹn sẽ làm nên chuyện ở giải năm nay.

Đội thắng sẽ chơi trận chung kết diễn ra trên SVĐ Estadio do Dragao (thành phố Porto) rạng sáng 10/6. Đội thua sẽ tranh giải 3 diễn ra trên sân Guimaraes (thành phố Porto) lúc 20h ngày 9/6.

Phát biểu trước trận đấu:

Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane: "Đây là giải đấu mới và chúng tôi hoàn toàn có cơ hội giành cúp trong màu áo tuyển Anh, điều mà đã quá lâu rồi, từ năm 1966, chúng tôi chưa làm được. Chúng tôi muốn giành cúp và cả những trải nghiệm của giải đấu này để chia sẻ cùng CĐV nhiệt thành của mình”.

HLV tuyển Hà Lan Ronald Koeman: “Nations League có thể không phải là giải đấu quan trọng nhất nhưng chiếc cúp của nó là điều chúng tôi muốn giành được”.

Đến thời điểm này, có thể nói UEFA đang thành công với quyết định của mình. Giải đấu quốc tế cho các đội tuyển ở châu Âu này nhận được rất nhiều lời tán dương của cả chuyên gia lẫn người hâm mộ túc cầu giáo. Nó tạo ra một sân chơi mới mẻ, nơi các đội tuyển quyết tâm thi đấu hơn khi tính chất không đơn thuần chỉ là giao hữu.

Chú thích ảnh
Tiếng gầm sư tử sẽ vang tại giải đấu này. Ảnh: PA Sport

Tuyển Anh

HLV: Gareth Southgate

Thứ hạng FIFA Ranking: 4

Chặng đường đến với Vòng chung kết:

Tuyển Anh mong muốn được có phút vinh quang đã từ lâu. Niềm hy vọng được nhen nhóm khi họ có thế hệ cầu thủ được đánh giá là rất xuất sắc. Kể từ khi vào được bán kết World Cup 2018, trải qua 2 trận đấu đầu của vòng loại Euro 2020 với 5 bàn thắng, Anh chứng minh mình là một đội bóng đầy thực lực.

Đội hình - Thủ môn: Jack Butland (Stoke City), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (Everton)

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester City), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)

Tiền vệ: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice (West Ham)

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth)

Dự đoán đội hình chính: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Dier, Rice, Barkley; Sancho, Sterling, Rashford.

Cầu thủ đáng xem: Jadon Sancho

Jadon Sancho thi đấu rất thành công ở Borussia Dortmund. Cầu thủ 20 tuổi từ lò đào tạo Manchester City chuyển sang Đức thi đấu từ năm 2017 và ngay lập tức thi đấu đội hình chính của đội bóng.

Mùa giải này, Sancho là vua kiến tạo tại Bundesliga với 14 pha kiến tạo thành bàn. Phong độ của anh ngay lập tức lọt vào mắt xanh của HLV đội bóng Tam sư Gareth Southgate.

Sancho trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 được tham gia vào đội hình chính của tuyển Anh. Ngay lập tức, anh góp công trong chiến thắng 5-0 trước Cộng hòa Séc tại vòng loại Euro 2020.

Chú thích ảnh
Hà Lan nỗ lực tìm kiếm danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ sau Euro 1988. Ảnh: Reuters

Hà Lan

HLV: Ronald Koeman

Thứ hạng FIFA Ranking: 16

Chặng đường đến với Vòng chung kết

Hà Lan có thể vô địch châu Âu lần đầu tiên kể từ Euro 1988.

Ở vòng loại, Hà Lan xếp trên cả Đức và Pháp và đang trên con đường lấy lại danh tiếng sau nỗi thất vọng tràn trề - vắng mặt cả ở Euro 2016 và World Cup 2018.

Đội hình - Thủ môn: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Hậu vệ: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale Milano), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Virgil van Dijk (Liverpool)

Tiền vệ: Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Davy Pröpper (Brighton and Hove Albion), Kevin Strootman (Marseille), Donny van de Beek (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Tiền đạo: Ryan Babel (Fulham), Steven Bergwijn (PSV Eindhoven), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Sevilla)

Dự đoán đội hình chính: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Roon, De Jong; Bergwijn, Babel, Depay.

Cầu thủ đáng xem: Frenkie De Jong (Ajax)

Một cầu thủ đến CLB Barcelona cũng phải mơ ước như Frenkie De Jong thì không còn gì phải đắn đo về mặt tài năng. Ở Ajax, Frenkie De Jong được xem như viên ngọc quý trong đội hình trẻ lọt vào tới chung kết Champions League 2019.

Mới chỉ 22 tuổi, De Jong đã 89 trận khoác áo Ajax và được bầu chọn là Cầu thủ tài năng năm của bóng đá Hà Lan, Cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải tại Giải vô địch bóng đá Hà Lan Eredivisie.

UEFA Nations League - Những con số biết nói

- Anh chỉ thắng 2 trong tổng số 14 trận gần nhất họ gặp Hà Lan (7 trận hòa, 5 trận thua)
- Hà Lan chỉ để thua 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường trước tuyển Anh (2 trận thắng, 2 trận hòa).
- HLV Gareth Southgate đang nỗ lực trở thành HLV tuyển Anh đầu tiên thắng hơn 2 trận đấu trước tuyển Hà Lan.
- Anh bất bại trong 7 trận đấu gần đây (6 trận thắng, 1 trận hòa), thắng liên tiếp 5 trận.
- Hà Lan thua trận đấu gần nhất là trước tuyển Đức. Trước đó, dưới thời HLV Danny Blind, họ bất bại kể từ tháng 9/2015.

Phần thưởng cho nhà vô địch

Chú thích ảnh

Đội bóng vô địch giải đấu đầu tiên được tổ chức sẽ nhận được cúp bạc cao 71cm và phần thưởng bằng tiền mặt. Cụ thể, đội vô địch nhận số tiền thưởng 10,5 triệu Euro. Các đội xếp sau lần lượt nhận 9 triệu, 8 triệu và 7 triệu Euro.

Có tổng cộng 76,25 triệu Euro được chi thưởng cho toán bộ 55 Liên đoàn bóng đá tham dự giải.

Chú thích ảnh
Ronaldo có cơ hội giành thêm một danh hiệu cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Eurosport

Trong trận bán kết 1 diễn ra rạng sáng nay (6/6), đội trưởng Cristiano Ronaldo đã một mình ghi cả 3 bàn thắng để giúp đội tuyển Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Sỹ để giành vé vào chơi trận chung kết. Cú hat-trick của Ronaldo đã đưa anh và đồng đội tiến gần hơn đến một danh hiệu nữa ở cấp độ ĐTQG

Trong số 4 đội tuyển được góp mặt ở VCK UEFA Nations League thì Bồ Đào Nha sở hữu hàng công kém hiệu quả nhất. Tuy nhiên, đội tuyển của Ronaldo thường có thói quen nhập cuộc chậm. Ở các vòng loại EURO hay World Cup gần đây thì “Brazil của châu Âu” hay khởi đầu khá chập choạng. Song, càng về sau thì họ càng chơi càng hay.

Minh Tuệ/Báo Tin tức