02:07 24/02/2019

Bán kết U22 Việt Nam - U22 Indonesia: 'Khắc tinh' của bóng đá Việt Nam

U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ tranh tài ở trận bán kết đầu tiên của giải U22 Đông Nam Á vào lúc 15h30 hôm nay (24/2). Xét về lịch sử đối đầu, Indonesia là đối thủ "khắc tinh" với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, nhưng với màn trình diễn ở vòng bảng, U22 Việt Nam cho thấy họ đủ sức giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Chú thích ảnh
Tuyển U22 Việt Nam tập chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu với U22 Indonesia. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN

Tại vòng bảng, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng A gồm các đội Thái Lan, Timor Leste và Philippines. Sau chiến thắng trước Philippines, Timor Leste, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã hòa với thế trận áp đảo trước U22 Thái Lan để giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Trong khi đó U22 Indonesia khởi đầu không thực sự ấn tượng tại giải năm nay. Đội bóng của xứ vạn đảo chỉ có được 2 trận hòa trước U22 Malaysia và U22 Myanmar. Dẫu sao 2 trận đấu này cũng mang lại cho U22 Indonesia quyền tự quyết khi gặp đội chủ nhà U22 Campuchia, đội đã chắc chắn đứng đầu bảng B chỉ sau 2 lượt trận. Và chiến thắng 2 - 0 ở trận cuối cùng vòng bảng đưa U22 Indonesia vào bán kết với vị trí nhì bảng B.

Chú thích ảnh
HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ thông tin với báo chí về trận đấu bán kết. Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN
Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam khẳng định sẽ có phần thưởng lớn dành cho đội bóng nếu như thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có được thắng lợi trước U22 Indonesia để đi đến trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019.

Chạm trán U22 Indonesia, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần phải rất cẩn thận trước những kết quả đã đạt được. Từ lần gặp nhau đáng nhớ tại AFF Cup 2016 với trận thua tức tưởi tại Mỹ Đình, bóng đá Việt Nam gần như không thể thắng được đội bóng đến từ xứ vạn đảo. Từ giải SEA Games 2017, U16 Đông Nam Á, U16 châu Á tới U19 Đông Nam Á năm 2018, các đội bóng trẻ của Việt Nam thua nhiều hơn hòa. Lần gần nhất chúng ta giành chiến thắng là trận đấu của lứa U19 diễn ra vào năm 2017. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó giành chiến thắng 3 - 0.

Chú thích ảnh
Đội bóng xứ vạn đảo luôn thể hiện lối chơi đầy sức mạnh. Ảnh: AFC
“U22 Indonesia là một đội bóng tốt. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng trưởng thành từ lứa U19 lên. Họ vừa đạt trạng thái tốt và đúng là thể lực rất ổn. Nhưng họ có đấu pháp của họ thì ta có đấu pháp của ta. Tôi đã có cách để cho họ phải tiêu hao năng lượng” - HLV Nguyễn Quốc Tuấn

Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, trước khi vào vòng bán kết, Ban huấn luyện cũng đã xác định tâm lý sẽ gặp U22 Indonesia, vì vậy ông và các cộng sự đã có sự tính toán kỹ lưỡng cho trận đấu này. U22 Indonesia là đội bóng sở hữu nhiều gương mặt trẻ có chất lượng, đạt được thành tích tốt từ giải U19 Đông Nam Á trước đây. Điểm mạnh của đội bóng xứ vạn đảo là tinh thần, thể lực và thi đấu đầy sức mạnh. Lối chơi của U22 Indonesia cũng rất hiện đại, chủ yếu là tấn công biên, lật bóng vào trong cho tiền đạo cao to Marinus Wanewar tận dụng chớp thời cơ ghi bàn. Đây là cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng cho Indonesia từ đầu giải.

Ở trận đấu phân định ngôi đầu bảng với U22 Thái Lan, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã "cất" nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ khác được ra sân thể hiện. Với màn trình diễn ở vòng bảng, cùng lợi thế được nghỉ hơn 1 ngày trước trận bán kết so với đối thủ, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ ở vòng bán kết. Tuy vậy, U22 Indonesia vẫn tiềm ấn nhiều sự nguy hiểm.

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra lúc 15h30 hôm nay trên sân vận động quốc gia Campuchia.

Trận bán kết còn lại, U22 Campuchia đụng độ U22 Thái Lan lúc 18h30.

Theo điều lệ giải, mỗi đội sẽ được thay thêm 1 cầu thủ nữa trong hiệp phụ. Các cầu thủ thực hiện đá luân lưu sau khi đặt trụ thì phải dứt điểm luôn thay vì thực hiện các động tác giả trước khi sút bóng.
L.Sơn/Báo Tin tức