12:11 25/12/2021

Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2020: Thử thách nhà đương kim vô địch

Tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với 90 phút trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải thắng tối thiểu cách biệt 2 bàn để hy vọng giành quyền vào chơi trận chung kết.

Tiếc nuối và hy vọng

Thua tuyển Thái Lan 0 - 2 ở trận bán kết lượt đi, lần đầu tiên sau 4 năm, HLV Park Hang-seo phải nhận trận thua đầu tiên trước một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Việt Nam vì thế cũng trở nên gian nan hơn.

Rất nhiều CĐV Việt Nam đã tiếc nuối khi hai cú sút tuyệt đẹp của Quang Hải dù đánh bại được thủ môn Thái Lan nhưng lại bị cột dọc và xà ngang. Nếu may mắn, đây đã có thể là hai pha bóng tuyển Việt Nam đã có thể gỡ hòa.

Chú thích ảnh
Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: VFF

AFF Cup 2020 diễn ra với mật độ 3 ngày/trận, điều này đòi hỏi các HLV phải có những tính toán hợp lý trong việc sử dụng lực lượng. Tiến Linh và Phan Văn Đức ngồi dự bị, nhường chỗ cho Quang Hải - Văn Toàn, việc dùng những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân ở tiền vệ và tiền đạo, ông Park muốn khắc chế lối đá nhanh và tạo sức ép không cho các hậu vệ Thái Lan dâng cao tấn công.

Toan tính của ông Park không sai nhưng tuyến giữa của tuyển Việt Nam hoàn toàn bị động. Trong khi đó, cầu thủ Thái Lan không giữ bóng mà bật tường nhanh cho đồng đội di chuyển hợp lý ra các khoảng trống. Họ đã phát huy thế mạnh ấy một cách hiệu quả.

Bế tắc trong việc kiểm soát bóng và triển khai tấn công, nhiều cầu thủ Việt Nam lại đánh mất chính mình khi sa đà vào các tình huống phản ứng trọng tài, trả đũa đối phương.

Tuyển Việt Nam đã có hiệp 2 dồn ép đối phương. Nếu có tận dụng tốt những cơ hội, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có thêm thuận lợi cho việc lội ngược dòng ở trận lượt về. Cách chơi của tuyển Việt Nam ở cuối trận đấu đã khiến người hâm mộ thắp thêm hy vọng vào một kết quả tốt cho tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về ngày 26/12.

Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam vào chung kết?

Trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam mắc sai lầm cá nhân, kém may mắn và gặp nhiều tình huống xử lý rất khó hiểu của trọng tài chính người Qatar. Trận thua 0 - 2 khiến cánh cửa vào chung kết của thầy trò HLV Park Hang-seo bị thu hẹp lại.

Theo thể thức của AFF Cup 2020, từ vòng bán kết, các trận đấu sẽ đá lượt đi và về. Tuy nhiên, do các đội đều đá tập trung tại Singapore nên sẽ không tính luật bàn thắng sân nhà, sân khách. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ thua về mặt tỷ số, không bị áp lực bởi số bàn thua sân nhà.

Nhìn cách tuyển Thái Lan triển khai lối chơi trước Việt Nam ở bán kết lượt đi, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ rất khó tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối thủ. Chiến lược gia ngời Hàn Quốc đã dùng hết những quân bài tốt nhất để tìm kiếm bàn thắng nhưng không mang hiệu quả, dù ở cuối hiệp 2 cơ hội đã đến rất gần.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam từng 2 lần thất bại ở bán kết AFF Cup sau khi nhận 2 bàn thua ở lượt đi. Tại AFF Cup 2007, tuyển Việt Nam thua 0 - 2 trước Thái Lan ở sân nhà, sau đó hoà 0 - 0 ở sân khách và bị loại. Tại AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam khi đó là ĐKVĐ đã thua Malaysia 0 - 2 ở sân khách, trước khi hoà 0 - 0 trên sân nhà.

Trong khi đó, với việc dẫn trước cách biệt 2 bàn ở trận lượt về, tuyển Thái Lan có quyền tính toán đến một thế trận cầu toàn. Đây là điều sẽ gây khó khăn, thậm chí ức chế cho tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo sẽ phải tính toán nhiều hơn đến việc cải thiện khâu dứt điểm cho các cầu thủ.

Theo thống kê, tuyển Việt Nam đã từng có 3 lần thua ở lượt đi bán kết, nhưng ở lượt về đều không thể lật ngược thế cờ. Trong 4 năm cầm quân, HLV Park Hang-seo cũng chưa từng giúp Việt Nam thắng ngược, khi đối phương đã dẫn trước chúng ta 2 bàn trước. Tuy nhiên trong bóng đá, không có gì là không thể. Bởi trong thời gian qua, dưới bàn tay ma thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam đã tạo ra những chiến công ấn tượng từ khu vực và châu lục. Vì thế, đây là một thử thách mà nhà ĐKVĐ cần phải vượt qua, để qua đó chứng minh bản lĩnh của đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á.

Về mặt lý thuyết, tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020. Nhưng thực tế, để thắng đậm tuyển Thái Lan ở giai đoạn mà họ đang thăng hoa xem là thử thách cực đại cho nhà đương kim vô địch. Quang Hải và đồng đội sẽ chơi bằng tất cả những gì tốt nhất ở trận lượt về. Đó là điều kiện cần, còn điều kiện đủ vẫn là một chiến thuật hợp lý đến từ Ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ diễn lúc 19 giờ 30 ngày 26/12.

L. Sơn/Báo Tin tức